Chương trình “News Great Crackdown” mới đây đã thảo luận về việc ĐCS Trung Quốc đang gia tăng áp lực buộc Nhật Bản phải rút lại các tuyên bố liên quan đến “Hòa ước San Francisco”. Hành động này được các chuyên gia nhận định là một bước đi trong cuộc chiến tranh pháp lý nhằm lật đổ trật tự thế giới sau Thế chiến thứ hai và thách thức phòng tuyến Hoa Kỳ – Nhật Bản – Đài Loan.

Cụ thể, Trung Quốc không chỉ gây áp lực buộc chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rút lại quan điểm “Đài Loan có biến”, mà còn yêu cầu bà phải phủ nhận các phát ngôn liên quan đến Hòa ước San Francisco. Trước Quốc hội, bà Takaichi từng tuyên bố rằng dựa trên Hòa ước này, Nhật Bản không có quyền định đoạt địa vị pháp lý của Đài Loan. Phía Trung Quốc lập tức phản ứng gay gắt, tuyên bố họ chưa bao giờ chấp nhận Hòa ước này. Học giả luật quốc tế Tống Thừa Ân nhận định rằng Trung Quốc đang lợi dụng dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II để tiến hành cuộc chiến pháp lý, nhằm xóa bỏ hiện trạng eo biển Đài Loan và phủ nhận chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc.

Liên quan đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và bà Takaichi, các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ thông tin của tờ The Wall Street Journal về việc có mâu thuẫn giữa hai bên. Tờ Sankei Shimbun dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết, bà Takaichi đã giải thích cặn kẽ với Tổng thống Trump về “tình huống đe dọa sự tồn vong” và khẳng định lập trường của nội các bà hoàn toàn nhất quán với cố Thủ tướng Abe Shinzo. Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thấu hiểu và cuộc điện đàm diễn ra trên cơ sở duy trì quan hệ Nhật – Trung ổn định dưới tiền đề hợp tác Hoa Kỳ – Nhật Bản, hoàn toàn không có chuyện Hoa Kỳ yêu cầu Nhật Bản “tránh khiêu khích”.

Bên cạnh đó, căng thẳng văn hóa cũng leo thang khi truyền thông Hàn Quốc nhận định Trung Cộng có thể đang âm thầm ban hành “Lệnh hạn chế Nhật Bản”. Một sự kiện đáng chú ý là buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng Hamasaki Ayumi tại Thượng Hải đã diễn ra trước 14.000 ghế trống. Sự việc này được ví như một cuộc biểu tình “Giấy trắng” trong giới nghệ thuật, gửi đi sự im lặng chấn động đến chính quyền Bắc Kinh. Thậm chí, nhiếp ảnh gia người Trung Quốc của sự kiện đã bị buộc phải viết “giấy kiểm điểm”, lấp liếm rằng đó chỉ là buổi tổng duyệt.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump đã chính thức ký ban hành “Đạo luật Bảo đảm Thực thi Đài Loan”. Đạo luật này yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ định kỳ rà soát và cập nhật các quy định về quan hệ với Đài Loan, đồng thời lên kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế còn tồn tại. Các nguyên tắc mới phải bảo đảm phản ánh mối quan hệ song phương “lâu dài, toàn diện và dựa trên giá trị”, góp phần giải quyết hòa bình các vấn đề hai bờ eo biển.

( Theo EpochTimes, https://www.epochtimes.com/gb/25/12/5/n14649654.htm )