Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua đã đưa ra cảnh báo rằng, việc ủng hộ “độc lập của Đài Loan” được xem như hành động thách thức chủ quyền của Bắc Kinh vì hòn đảo này “là một phần của Trung Quốc”.

Ông Vương nói với các phóng viên bên lề cuộc họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc rằng: 

“Những người ủng hộ sự độc lập của Đài Loan sẽ bị thiêu rụi vì đang đùa với lửa”. 

Ông Vương nói: “Nguyên tắc ‘một Trung Quốc’ là sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế và việc ủng hộ nền độc lập của Đài Loan là không thể chấp nhận được vì điều này động chạm đến chủ quyền của Trung Quốc”.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không cho phép Đài Loan tách rời và cuộc bầu cử trên hòn đảo được tổ chức gần đây mang tính chất “địa phương”. 

Và “Kết quả của những cuộc bầu cử này…không làm thay đổi một thực tế, Đài Loan là một phần của Trung Quốc, cũng như không làm thay đổi xu hướng lịch sử về sự trở lại của Đài Loan (với Đại Lục)”.

Ông Vương tuyên bố rằng “các hoạt động ly khai” ủng hộ nền độc lập của Đài Loan là “yếu tố phá hoại nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”, và những ai thực hiện những hành động như vậy trên hòn đảo này sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi tất cả con cháu Trung Quốc ủng hộ thống nhất hòa bình và phản đối nền độc lập của hòn đảo, đồng thời nêu bật mối quan hệ lịch sử giữa cư dân hai bên eo biển.