Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình “rất rõ” điều gì sẽ xảy ra nếu xâm lược Đài Loan, do đó ông Tập chưa bao giờ đề cập đến chủ đề này trong cuộc gặp song phương tại Hàn Quốc.
“Ông ấy hiểu câu trả lời. Hôm qua ông ấy hoàn toàn không đề cập đến chuyện này. Ông ấy hoàn toàn không nhắc đến,” ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Mỹ “60 Minutes” vào ngày 31 tháng 10, tức ngày thứ hai sau cuộc gặp Trump-Tập. Đoạn giới thiệu (trailer) của chương trình đã được công bố trực tuyến vào ngày 2 tháng 11.
Trước đó, có truyền thông cho rằng ĐCSTQ đã gây áp lực với phía Mỹ trước các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, yêu cầu Mỹ thay đổi lập trường về vấn đề Đài Loan, và ông Trump nói rằng mọi người cảm thấy “hơi ngạc nhiên” khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung không đề cập đến vấn đề Đài Loan.
“Ông ấy chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện này, bởi vì ông ấy biết rõ, và ông ấy rất rõ”, ông Trump nói, “Tập Cận Bình đã công khai bày tỏ, người của ông ấy cũng đã công khai bày tỏ trong cuộc họp rằng, ‘Chỉ cần Tổng thống Trump còn tại vị, chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì.’ Bởi vì họ biết hậu quả.”
Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump đã đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt nhiều cuộc xung đột, bao gồm cả cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, khi ông vừa ký “Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur” với lãnh đạo hai nước cách đây không lâu. Trong chương trình, ông Trump từ chối bình luận về việc liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan hay không nếu ĐCSTQ xâm lược, nhưng ông nói, “phía bên kia cũng biết” chuyện gì sẽ xảy ra.
Tập Cận Bình luôn công khai tuyên bố muốn thu hồi Đài Loan, trước đó ông ta đã ra lệnh cho quân đội ĐCSTQ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để thu hồi Đài Loan trước năm 2027.
Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Hegseth đã bày tỏ quan ngại về các hành vi xâm lược quân sự của ĐCSTQ trong khu vực. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng ĐCSTQ Đổng Quân vào ngày 30 tháng 10, ông đã đăng trên X (Twitter) rằng: “Tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cân bằng lực lượng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và nhấn mạnh những lo ngại của Hoa Kỳ về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, khu vực xung quanh Đài Loan, cũng như đối với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”
Ông Hegseth nói: “Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột, nhưng sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và đảm bảo rằng mình có khả năng bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực.”
Ông Hegseth gần đây đã gặp gỡ các quan chức quốc phòng cấp cao của Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh các hành vi khiêu khích của ĐCSTQ.
Theo NTDTV