Thời báo Tân Đường Nhân ngày 13/11/2025 đưa tin: Hôm thứ Tư (11 tháng 12), Cục trưởng Cơ quan Tình báo Úc đã đặc biệt nêu tên hai tổ chức tin tặc của ĐCSTQ từng xâm nhập vào mạng lưới viễn thông và cơ sở hạ tầng quan trọng của Úc. Ông cũng cho biết, chúng không chỉ thâm nhập vào các hệ thống viễn thông của Mỹ mà còn đang hoạt động ở Úc, có thể dẫn đến tê liệt các lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, giao thông vận tải.

Cục trưởng Cục Tình báo An ninh Úc (ASIO), ông Mike Burgess, hôm thứ Tư cho biết tại một hội nghị kinh doanh ở Melbourne rằng, hoạt động gián điệp trong năm ngoái ước tính đã khiến Úc thiệt hại khoảng 12,5 tỷ đô la Úc (khoảng 8,1 tỷ USD), trong đó khoảng 2 tỷ đô la Úc là từ thiệt hại về bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Burgess nhấn mạnh, mối đe dọa phá hoại mạng là không thể xem nhẹ, ông cũng nêu tên các tổ chức tin tặc Trung Quốc là “Salt Typhoon” (Bão Muối) và “Volt Typhoon” (Bão Volt), gọi các nhóm này là “tin tặc làm việc cho các cơ quan tình báo và quân đội của chính quyền Trung Cộng”.

Ông đặc biệt chỉ ra, “Salt Typhoon” không chỉ thâm nhập vào các hệ thống viễn thông của Mỹ để tiến hành các hoạt động gián điệp chiến lược, mà còn đang thăm dò các mạng lưới viễn thông ở Úc, trong khi “Volt Typhoon” có ý đồ phá hoại hoạt động, đã xâm nhập vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, chuẩn bị cho các hành động phá hoại tiềm tàng.

Ông Burgess cảnh báo, nếu hệ thống viễn thông bị gián đoạn quy mô lớn, có thể làm tê liệt các lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, giao thông vận tải, thậm chí ảnh hưởng đến việc cung cấp điện nước. Các cuộc tấn công mạng cũng có thể khiến các doanh nghiệp Úc bị tổn thất nặng nề, hoặc gây ra hoảng loạn trong thời gian bầu cử.

Ngày 27 tháng 8 năm nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đưa ra một thông báo, chỉ ra rằng các hành động tin tặc của “Salt Typhoon” đã ảnh hưởng đến ít nhất 80 quốc gia, bao gồm cả Anh, Canada, Úc và New Zealand.

Thông báo cũng nêu tên ba công ty Trung Quốc, cho rằng chúng có liên quan đến các hành vi tin tặc, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mạng cho các cơ quan tình báo của ĐCSTQ, đánh cắp dữ liệu của các công ty viễn thông và nhà cung cấp mạng nước ngoài, cũng như xâm nhập vào các hệ thống lưu trú và giao thông, có thể giúp các cơ quan tình báo ĐCSTQ theo dõi thông tin liên lạc và hành tung toàn cầu của các mục tiêu.

Theo NTDTV