Theo báo cáo của tờ “New York Post”, việc Mỹ tập hợp lực lượng quân sự quy mô lớn ở khu vực Trung Đông gần đây cho thấy, một khi Tehran tiếp tục từ chối đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Trump trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, phía Mỹ có thể chuẩn bị tiến hành một chiến dịch ném bom liên tục vào Iran trong vài tuần, hoặc thậm chí là vài ngày tới.
Bản tin dẫn lời cựu quan chức Lầu Năm Góc, hiện là nhà nghiên cứu của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) Alex Plitsas cho biết, với việc tàu sân bay thứ hai tiến đến khu vực này, cộng với hàng trăm máy bay tấn công và máy bay hỗ trợ đã được triển khai xung quanh, quy mô binh lực hiện tại là “rất hiếm thấy”, thậm chí là chưa từng có trong những thập kỷ gần đây.
Ông nói, quân đội Mỹ đã hình thành một hệ thống tác chiến tổng hợp bao gồm máy bay tấn công trên bộ, hệ thống chỉ huy kiểm soát và các nền tảng trên biển, “đã nhiều thập kỷ qua chưa từng thấy sự tập hợp nào như vậy”.
Bản tin cho biết, các quan chức Mỹ chỉ ra rằng “Chiến dịch Búa lúc nửa đêm” năm ngoái tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran chỉ kéo dài 25 phút, nhưng nếu một chiến dịch mới được triển khai, nó có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Lần triển khai này bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay, máy bay trên bộ, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và hệ thống chỉ huy kiểm soát, cho phép phía Mỹ thực hiện các cuộc tấn công lâu dài trên không và trên biển mà không cần đưa lực lượng bộ binh vào.
Plitsas cho biết, quy mô hỏa lực như vậy đủ để hỗ trợ các hoạt động quân sự liên tục quy mô lớn, các lựa chọn trải dài từ các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào các cơ sở vũ khí và các quan chức cấp trung, đến các cuộc tấn công kiểu “chặt đầu” nhắm vào giới lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Tư rằng ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên, nhưng “cách làm khôn ngoan nhất” đối với Iran là đạt được thỏa thuận với Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thì nói rằng Iran vẫn chưa chấp nhận nhiều “lằn ranh đỏ” mà Mỹ đưa ra trong các cuộc đàm phán tại Geneva. Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận của Nhà Trắng cho biết, thông điệp được truyền tải từ việc tập hợp quân sự này là hãy đáp ứng các điều kiện và đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.
Các chuyên gia quân sự ước tính tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ đến nơi trong khoảng hai tuần nữa. Các nguồn tin cho biết, đánh giá từ tiến độ đàm phán và tình hình triển khai, phía Mỹ đã có đủ điều kiện để khởi động một chiến dịch quy mô lớn bất cứ lúc nào.
Bà Leavitt cho biết, Tổng thống đang tham vấn chặt chẽ với đội ngũ an ninh quốc gia và sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của nước Mỹ và quân đội Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng một khi hành động bắt đầu, mục tiêu ưu tiên sẽ là làm suy yếu khả năng tên lửa, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran để ngăn chặn các cuộc tấn công trả đũa.
Mục tiêu ưu tiên của Mỹ và Israel khác nhau
Plitsas cho biết, mối quan tâm hàng đầu của Mỹ là chương trình hạt nhân của Iran và kho dự trữ uranium làm giàu cao, trong khi Israel lo ngại hơn về kho tên lửa đạn đạo đang ngày càng mở rộng của nước này. Ông nói, Plitsas nhận định kho tên lửa của Iran tăng thêm khoảng 300 quả mỗi tháng, một khi vượt quá khả năng phòng thủ, nó có thể châm ngòi cho một cuộc tấn công phủ đầu từ Israel.
Ngoài ra, các quốc gia trong khu vực cũng quan tâm đến các lực lượng vũ trang ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn, khiến vấn đề trở thành cục diện ba mặt trận “chương trình hạt nhân, tên lửa và lực lượng ủy nhiệm”, chỉ riêng thỏa thuận hạt nhân thì khó mà giải quyết triệt để. Các nguồn tin cảnh báo, nếu vấn đề tên lửa không được đưa vào đàm phán, xác suất xảy ra xung đột sẽ tăng lên.
Nguồn tin: Xung đột Mỹ-Iran có thể bùng phát trong vài ngày tới và kéo dài vài tuần
Theo tờ “Times of Israel” đưa tin, các nguồn tin hôm thứ Tư cho biết, đối đầu quân sự Mỹ-Iran có thể bùng phát trong vài ngày tới và phát triển thành một chiến dịch kéo dài vài tuần. Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Israel Amos Yadlin cho biết tình hình đã leo thang rõ rệt, nhưng ông vẫn cho rằng con đường ngoại giao cần phải được tận dụng đến cùng.
Yadlin nói với bản tin của Kênh 12 (Channel 12 news): “Tuần trước tôi vẫn dám bay đến Hội nghị An ninh Munich, nhưng cuối tuần này tôi sẽ phải cân nhắc lại xem có nên bay ra khỏi Israel hay không.”
Các nguồn tin hôm thứ Tư nói với trang web tin tức Axios rằng, một quan chức Nhà Trắng đánh giá xác suất xảy ra hành động quân sự trong vài tuần tới là 90%, và đó có thể là một chiến dịch chung của Mỹ và Israel, quy mô có thể vượt qua đợt ném bom kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái. Trận tấn công bằng tên lửa của Iran năm ngoái từng khiến 32 người ở Israel thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Một cố vấn khác của ông Trump cho biết, Tổng thống đang “ngày càng mất kiên nhẫn”.
Hai quan chức Israel cho biết, Israel đang chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể bùng phát trong vài ngày tới, đồng thời thúc đẩy các hành động chống lại chính quyền Iran. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Quốc hội Israel Boaz Bismuth nói rằng Israel đang đối mặt với “những ngày khó khăn”, chính phủ và công chúng đều đang ráo riết chuẩn bị.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu bên lề cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, “dù thế nào cũng sẽ ngăn chặn họ tiến tới vũ khí hạt nhân”.
Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, quân đội Mỹ đã điều động hàng chục máy bay chiến đấu F-22, F-35 và F-16 cùng nhiều máy bay tiếp nhiên liệu đến Trung Đông chỉ trong vòng một ngày. Cùng lúc đó, Iran và Nga sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Oman. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (Revolutionary Guards) cũng đang tiến hành tập trận ở Eo biển Hormuz, và đã từng đóng cửa một phần tuyến đường thủy của eo biển này trong thời gian ngắn vì “lý do an ninh”.
Theo Vision Times