Thủ tướng Anh: Iran “gần như chắc chắn” chỉ đạo âm mưu tại căn cứ Fairford
Đánh giá ngày 12/10 nêu đích danh IRGC; 29 nước ra tuyên bố chung, trong khi điều tra vẫn tiếp tục.

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 12/10 cho biết âm mưu khủng bố bị nghi ngờ tại RAF Fairford tháng trước, một căn cứ không quân ở Anh được sử dụng chung với Mỹ, nhiều khả năng được chính quyền Iran điều phối và chỉ đạo.
Đây là bước đánh giá mới sau phát biểu ngày 30/9 về những dấu hiệu Iran có liên quan. Lần này, chính phủ Anh nêu đích danh IRGC và 29 quốc gia đưa ra tuyên bố chung sau thông báo.
Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Burnham nói ông có thể xác nhận đánh giá rằng vụ việc rất có khả năng đã được điều phối tại Iran và gần như chắc chắn được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo.
Ông cho biết các điều tra viên đang liên lạc chặt chẽ với Mỹ về công tác bảo vệ an ninh tại những căn cứ quân sự dùng chung ở Anh và tiếp tục điều tra vụ việc.
Bảy nghi phạm, đều trong độ tuổi 20, đã bị bắt theo các quy định liên quan đến khủng bố và chất nổ vì bị nghi liên quan đến sự cố tại RAF Fairford ngày 27/9.
Cảnh sát tiếp nhận tin báo của người dân về hoạt động khả nghi gần cơ sở ở Gloucestershire, Anh. Các sĩ quan chặn ba xe tải nhỏ đang hướng tới căn cứ mà lực lượng Mỹ sử dụng để thực hiện những cuộc tấn công Iran.
Theo các điều tra viên, cảnh sát và các đội xử lý chất nổ quân sự khám xét những chiếc xe, phát hiện xăng nhưng không tìm thấy chất nổ.
Lầu Năm Góc sau đó đã rút các máy bay ném bom hạng nặng khỏi căn cứ. Những người đàn ông này đã được trả tự do và chưa bị truy tố chính thức.
Trong một vụ việc khác, hai người đàn ông Latvia bị bắt ngày 7/10 theo cáo buộc gián điệp, sau khi bị cho là đã đột nhập căn cứ RAF Molesworth gần London, nơi các nhóm tình báo Mỹ và NATO sử dụng.
Ông Burnham không nói hai vụ việc tại các căn cứ không quân có liên quan hay không, nhưng cam kết điều tra mọi mối đe dọa trong tương lai từ Iran.
“Chúng tôi sẽ không dung thứ những mối đe dọa này trên lãnh thổ của mình”, ông nói. Ông cho biết Anh sẽ trấn áp việc Iran sử dụng các mạng lưới tội phạm bằng toàn bộ quyền hạn để nhắm vào các mạng lưới và nguồn tài trợ, đồng thời áp dụng thêm biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng Iran và IRGC gây tổn hại.
Mỹ và Anh cùng 27 quốc gia khác lên án mạnh mẽ nhất việc Iran sử dụng các cuộc tấn công bạo lực, gồm âm mưu sát hại, phóng hỏa, phá hoại, tấn công mạng và các hoạt động hỗn hợp khác nhằm vào những nước này và đối tác.
Trong tuyên bố chung sau thông báo của ông Burnham, các nước ghi nhận việc Anh quy trách nhiệm cho Iran liên quan đến sự cố tại RAF Fairford ngày 27/9. Tuyên bố nói Anh cũng kết luận vụ việc cho thấy IRGC tiếp tục sẵn sàng triển khai hoạt động thù địch vượt ra ngoài biên giới thông qua mạng lưới bí mật và các tác nhân ủy nhiệm.
Các nước cam kết điều tra, ngăn chặn và truy tố mọi nỗ lực bịt miệng, đe dọa, quấy rối, gây hại hoặc cưỡng ép người khác thông qua lực lượng ủy nhiệm hay các phương thức khác.
Tuyên bố nhấn mạnh Iran không nên nghi ngờ sự đoàn kết và cam kết của các nước trong việc bảo vệ chủ quyền, tăng cường phối hợp quốc tế, củng cố năng lực chống chịu quốc gia, bảo vệ cộng đồng và buộc những người chịu trách nhiệm phải trả lời về hành động của mình.
Vụ âm mưu tấn công khủng bố bị cáo buộc diễn ra sau các cuộc tấn công gần đây tại châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và những lợi ích của Mỹ. Theo các quan chức nhà nước, nhóm Hồi giáo thân Iran Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) tuyên bố đã khởi xướng các cuộc tấn công.
Những vụ việc này gồm cuộc tấn công bằng thiết bị nổ tự chế ngày 9/3 tại một giáo đường Do Thái ở Liège, Bỉ; các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở Do Thái ở Hà Lan, trong đó một giáo đường bị nhắm đến ngày 13, 14 và 15/3; cùng âm mưu đánh bom bị ngăn chặn tại một chi nhánh Bank of America ở Paris ngày 28/3.
Đầu tháng này, Mỹ và các nước khác kêu gọi chấm dứt những cuộc tấn công của HAYI, cho biết mối quan hệ giữa các cơ quan an ninh Iran với các nhóm tội phạm quốc tế và địa phương đã tồn tại từ lâu.
Trong tuyên bố ngày 6/10, các nước nói những nỗ lực giết người, bắt cóc, quấy rối, đe dọa hoặc tấn công người khác trên lãnh thổ của họ làm suy yếu chủ quyền quốc gia và các chuẩn mực quốc tế, và phải chấm dứt ngay lập tức.
Dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, ngày 12/10/2026. Bản nguồn đã đính chính cách viết tên Thủ tướng Andy Burnham.


