Theo báo cáo hôm thứ Bảy ngày 6/12 của The Hill, một vụ bê bối liên quan đến hàng trăm triệu đô la bị đánh cắp từ chương trình dinh dưỡng do liên bang tài trợ có thể đang đe dọa cơ hội chính trị tương lai của Thống đốc tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz.

Vụ việc gây tranh cãi này liên quan đến cộng đồng người Somalia có ảnh hưởng tại Minnesota, tập trung vào số tiền khổng lồ bị đánh cắp và đã dẫn đến hơn 50 bản án kết tội. Các công tố viên liên bang cáo buộc hàng chục người đã biển thủ quỹ từ một chương trình chính phủ vốn được dành để nuôi trẻ em trong thời kỳ đại dịch virus corona.

Tờ New York Times đã đưa câu chuyện này vào tầm ngắm của các phương tiện truyền thông truyền thống vào ngày 29 tháng 11, với báo cáo rằng các công tố viên liên bang cho biết số tiền thuế của người dân bị đánh cắp trong các âm mưu gian lận riêng biệt có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ.

Theo The Hill, các đồng minh lâu năm đang tự hỏi liệu thống đốc có nên từ bỏ nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không. Bà Ember Reichgott Junge, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ và là một nhà phân tích chính trị tại Minnesota, nhận định rằng dù ông Walz đã làm tốt công việc trong nhiều năm, nhưng ông rõ ràng đang ở thế yếu và rủi ro hơn bất kỳ ứng cử viên Dân chủ nào khác. Bà nhấn mạnh rằng gian lận đã xảy ra dưới sự giám sát của ông và ông không thể xóa bỏ điều đó.

Vào thứ Bảy, Bộ trưởng Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) Kelly Loeffler đã đăng trên mạng xã hội X rằng SBA cũng đang phanh phui các vụ gian lận và cáo buộc thống đốc đã nỗ lực hết sức để cản trở các cuộc điều tra.

Theo Breitbart News, gần 500 nhân viên trong chính quyền tiểu bang Minnesota cho biết ông Walz đã phớt lờ những cảnh báo liên tục của họ về tình trạng gian lận quy mô lớn của người Somalia trong các chương trình viện trợ của tiểu bang, đồng thời cáo buộc rằng các đồng minh của ông đã trừng phạt những người tố giác vì đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Một đồng minh lâu năm khác nói với The Hill rằng cuộc tranh cãi này không chỉ có thể đánh chìm nỗ lực tái tranh cử thống đốc mà còn cả khả năng tranh cử tổng thống của ông Walz. Người này cho biết Minnesota có mức độ khoan dung rất thấp đối với gian lận, lãng phí và lạm quyền.

Ông Walz, 61 tuổi, được đưa vào chính trường quốc gia 16 tháng trước khi Phó Tổng thống lúc bấy giờ là bà Kamala Harris chọn ông làm người bạn đồng hành tranh cử. Một chiến lược gia hàng đầu của Đảng Dân chủ nhận xét rằng dù mọi người từng đặt nhiều kỳ vọng, nhưng cuối cùng ông Walz dường như không phải là một người bạn đồng hành hiệu quả và chưa bao giờ tỏ ra thoải mái trong vai trò này.

( Theo BreitBart, https://www.breitbart.com/the-media/2025/12/07/the-hill-somali-scandal-could-sink-minnesota-gov-tim-walzs-political-career/ )