Thời báo Epoch Times ngày 06/11/2025 đưa tin: Hôm thứ Năm (6/11), Pháp đã tăng cường áp lực lên Liên minh châu Âu (EU), yêu cầu một cuộc điều tra chính thức đối với nền tảng thương mại điện tử thời trang nhanh của Trung Quốc Shein, với lý do Shein đã bán búp bê tình dục có ngoại hình trẻ em và vũ khí bị cấm.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết, Shein “rõ ràng” đã vi phạm các quy định của châu Âu.

Ông Barrot nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh France info: “Tôi cho rằng Ủy ban châu Âu phải hành động, không thể chờ đợi thêm nữa.”

Pháp đã tạm dừng hoạt động của Shein tại Pháp

Ở cấp quốc gia, Pháp đã hành động, cấm Shein bán các sản phẩm bất hợp pháp này tại Pháp. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu tạm dừng hoạt động của Shein “cho đến khi” chứng minh được sự tuân thủ luật pháp và quy định của Pháp. Văn phòng thủ tướng hôm thứ Tư (5/11) cho biết, “Theo chỉ thị của thủ tướng, (Pháp) chính phủ đã khởi động thủ tục tạm dừng hoạt động của Shein, nền tảng này phải chứng minh với các cơ quan công quyền trong thời gian quy định rằng tất cả nội dung của họ đều tuân thủ luật pháp và quy định của nước ta”.

Thứ Bảy tuần trước (1/11), Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Chống gian lận (DGCCRF) của Pháp đã phát hiện Shein bán búp bê tình dục có ngoại hình trẻ em trên trang web của mình và đã mở một cuộc điều tra tư pháp về vấn đề này. Truyền thông Pháp đã công bố hình ảnh những “búp bê” khiêu dâm hình ảnh trẻ em được bán trên nền tảng này, kèm theo mô tả mang tính “gợi ý tình dục” rõ ràng, gây ra một làn sóng phẫn nộ. Shein sau đó đã đảm bảo đã cấm hoàn toàn việc bán các sản phẩm loại “búp bê tình dục”.

Shein cho biết, họ có nghi ngờ về hàng hóa được bán bởi một số người bán bên thứ ba, nên đã quyết định tạm dừng hoạt động “thị trường” (marketplace) tại Pháp để “xem xét và tăng cường” hoạt động của các nhà bán hàng bên thứ ba trên nền tảng của mình. Trước đó, công ty đã ngừng bán búp bê tình dục trên toàn cầu.

Chiều thứ Tư, Shein đã khai trương cửa hàng thực thể (cửa hàng vật lý) đầu tiên trên toàn cầu tại Paris, các quan chức được bầu của Pháp, các hiệp hội ngành và những người trong ngành dệt may đã đồng loạt lên án Shein vì đã thiết lập cửa hàng thực thể và hoạt động tại Pháp.

Hành động sâu hơn ở cấp độ châu Âu

Cùng lúc đó, ông Barrot nhấn mạnh rằng, “Tôi muốn đi xa hơn nữa”, hành động ở cấp độ châu Âu. Ông Barrot nói: “Chúng ta đã xây dựng tất cả các quy tắc liên quan, nhưng những quy tắc này không được tuân thủ. Vì vậy, Ủy ban châu Âu phải hành động”.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure và Bộ trưởng Đại diện phụ trách trí tuệ nhân tạo và các vấn-đề kỹ thuật số Anne le Henanff đã viết trong một bức thư gửi cho người đứng đầu các vấn đề công nghệ của EU, bà Henna Virkkunen: “Pháp đã thông báo cho Ủy ban châu Âu và tất cả các quốc gia thành viên về các vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong nước, và dự đoán rằng các hoạt động của nền tảng này ở các quốc gia EU khác cũng có thể tồn tại rủi ro tương tự.”

Theo bức thư được gửi vào tối thứ Tư và được chia sẻ với các nhà báo vào thứ Năm, Pháp kêu gọi Ủy ban châu Âu “không chậm trễ” tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tại sao hàng hóa bất hợp pháp có thể được đăng bán.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu xác nhận đã nhận được thư và cho biết cơ quan này sẽ đánh giá để quyết định hành động tiếp theo.

Theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, Shein được phân loại là “nền tảng trực tuyến rất lớn” (VLOP), Ủy ban có quyền điều tra về các vi phạm có thể có của nền tảng này đối với đạo luật.

Nếu vi phạm được chứng minh, Ủy ban có thể phạt Shein tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu.

Ngoài ra, công tố viên Paris hôm thứ Ba (4/11) cho biết, Pháp đang tiến hành điều tra đối với các nền tảng trực tuyến khác, bao gồm: Temu, AliExpress (Toàn cầu Tốc Mại), Wish và cả Shein về các vi phạm bị nghi ngờ, bao gồm cả tình trạng người dùng vị thành niên có thể tiếp cận nội dung khiêu dâm thông qua thị trường của họ.

Năm nay, Shein đã bị phạt ba lần tại Pháp với tổng số tiền lên tới 191 triệu euro vì các vấn đề vi phạm quy định về cookie, quảng cáo sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm và không kê khai vi sợi nhựa.

Theo Epoch Times