Gần đây, cuộc đấu đá nội bộ cấp cao trong Trung Quốc lại nổi sóng. Giáo sư luật học người Úc gốc Hoa Viên Hồng Băng đã tiết lộ thông tin độc quyền với tờ Khán Trung Quốc. Ông nói: Một nguồn tin trong hệ thống Trung Quốc cho biết, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông gần đây đã tự tay viết huyết thư gửi ông Tập, bày tỏ lòng trung thành, bác bỏ mọi cáo buộc từ cựu Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Miêu Hoa nhắm vào ông, đồng thời bảo đảm rằng Tư lệnh Chiến khu Đông bộ Lâm Hướng Dương không có hành vi bất trung.
Viên Hồng Băng chỉ ra rằng, tin đồn bên ngoài cho rằng các nguyên lão Trung Quốc ủng hộ Trương Hựu Hiệp “thanh trừng phe ông Tập” không đúng sự thật. “Trương Hựu Hiệp vốn là người thân tín của ông Tập, là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong ‘đội quân nhà họ Tập’.”
Ông Viên nhấn mạnh, hiện tại ông Tập dựa vào hệ thống tình báo công nghệ cao để nắm chắc quyền lực tối cao của Trung Quốc, “cho rằng các nguyên lão ủng hộ Trương Hựu Hiệp ép ông Tập thoái vị là suy nghĩ quá nhiều.”
Viên Hồng Băng khẳng định lại rằng, sau khi bị bắt, Miêu Hoa đã “điên cuồng tố cáo và liên lụy,” hiện đã kéo theo 1300 người, bao gồm các sĩ quan tại ngũ và nhân sự dân sự các cấp, thậm chí cả quan chức Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng bị réo tên.
Ông Viên chỉ ra, việc liên lụy quy mô lớn này liệu có phải là đánh lạc hướng hay tạo ra oan sai hay không, hiện vẫn chưa rõ ràng. Ông Viên còn nhắc đến các tiền lệ lịch sử của Trung Quốc: như vụ án oan “Đảng nội nhân” thời Cách mạng Văn hóa, hay cuộc thanh trừng quân đội dưới thời Stalin, đều là kết quả của tra tấn và áp lực tinh thần dẫn đến “dưới roi vọt, muốn gì mà chẳng được.”
Ngoài ra, Viên Hồng Băng tiết lộ, sau khi Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đề xuất “17 dự luật bảo vệ Đài Loan” để đối phó chiến lược thống nhất của Trung Quốc vào ngày 13 tháng 3, lãnh đạo ĐCSTQ là ông Tập lại rơi vào cơn thịnh nộ. Quân đội vốn định nhanh chóng tổ chức diễn tập quân sự để đáp trả, nhưng Chiến khu Đông bộ rơi vào tình trạng tê liệt chỉ huy do Hà Vệ Đông và Lâm Hướng Dương bị điều tra. Chính ủy và Tham mưu trưởng chiến khu không thể phản ứng kịp thời, cuối cùng phải nhờ đến lực lượng cảnh vệ của Quân ủy Trung ương can thiệp “hộ giá,” mới khởi động được cuộc diễn tập ngày 1 tháng 4, tiếp nối bằng cuộc diễn tập “Sấm Rền Eo Biển 2025A” vào ngày 2 tháng 4.
Tuy nhiên, cuộc diễn tập dự kiến kéo dài đến ngày 8 tháng 4 này cuối cùng chỉ diễn ra hai ngày rồi đột ngột dừng lại. Viên Hồng Băng tiết lộ, ông Tập lại nhận được cảnh báo nội bộ: Dù Hà Vệ Đông và Lâm Hướng Dương đang trong “trạng thái giám sát đặc biệt,” quân lệnh vẫn do họ ban hành. Nếu họ bất ngờ ra lệnh khai hỏa về phía Đài Loan, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Điều này buộc ông Tập phải khẩn cấp dừng diễn tập, phơi bày vết rạn nứt trong hệ thống quyền lực quân sự cấp cao của Trung Quốc.
Viên Hồng Băng kết luận: “Cuộc tranh đấu quyền lực liên quan đến trung tâm quân quyền này không chỉ phản ánh khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng bên trong hệ thống Trung Quốc, mà còn phủ thêm nhiều biến số lên cục diện.” Thông tin này vẫn cần thêm nguồn khác để xác minh chéo.