CNN đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/8 nói rằng: sự kết hợp giữa chi tiêu quân sự và nhu cầu trong nước đang thúc đẩy nền kinh tế Nga, với việc làm trong lĩnh vực sản xuất ổn định ở mức 10 triệu người — bằng với năm 2021.

Ông cho biết trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo ngành tại Điện Kremlin hôm thứ Năm rằng, 2/3 mức tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp là do quốc phòng đảm nhận, và nhu cầu của người tiêu dùng chiếm 1/3 còn lại.

Trong khi đó, “khi tiền lương tăng lên – chúng đã vượt quá mức của năm ngoái hơn 20%, đó là do tình trạng thiếu lao động”, ông nói thêm.

Putin cũng nói rằng, năng suất lao động đang tăng lên khoảng 5% — mặc dù ông không nói rõ trong khoảng thời gian nào.

Putin nói rằng, việc mở rộng sản xuất đặc biệt đáng chú ý đối với máy tính và các sản phẩm luyện kim thành phẩm.

Nga đã rớt khỏi top 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội gần bằng Úc, nhưng nước này vẫn là một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho thị trường toàn cầu — bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ — bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây được áp đặt sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraina vào tháng 2 năm 2022.

Các nhà phân tích cho biết, trong khi nền kinh tế Nga khó có thể suy giảm trong năm nay, thì sự yếu kém của đồng rúp có thể gây ra rủi ro. Theo Eurasia Group, sự mất giá của đồng rúp “sẽ làm tăng sự bất ổn tài chính và chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ lạm phát vốn đã gia tăng trong những tháng tới.”

Theo các nhà phân tích, sự gia tăng trong tăng trưởng tiền lương có thể gây ra áp lực lạm phát.

Các chuyên gia dự đoán thâm hụt ngân sách trong năm 2023 của Nga sẽ vào khoảng từ 2% đến 2,5% GDP, với giá dầu Nga mua của các khách hàng châu Á phục hồi.