Ông Hegseth dự kiến đón USS Abraham Lincoln trở về Mỹ ngày 7/10

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sẽ đón thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về Mỹ ngày 7/10, sau đợt triển khai kéo dài ở Trung Đông.
Bộ Chiến tranh thông báo hôm thứ Ba, ngày 6/10, rằng ông Hegseth sẽ đến San Diego đón các thành viên thủy thủ đoàn. Ông cũng sẽ tham gia tập thể lực, ăn trưa với quân nhân trong khu vực và nói chuyện với thủy thủ đoàn Lincoln.
Lincoln rời San Diego để triển khai nhiệm vụ ngày 21/11/2025. Tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân lớp Nimitz ghé Guam tháng 12, rồi bắt đầu hoạt động ở vùng biển Trung Đông từ tháng 1, hỗ trợ lực lượng Mỹ trong cuộc xung đột với Iran sau khi chính quyền Trump phát động Chiến dịch Epic Fury vào tháng 2.
Tháng 8, USS George Washington thay thế Lincoln, sau những tin tức về khó khăn sức khỏe tinh thần và điều kiện xuống cấp của thủy thủ Mỹ.
Lincoln ở trên biển 286 ngày liên tiếp không ghé cảng trước khi tới Thái Lan ngày 2/9. Sau lần ghé cảng, tàu bắt đầu hành trình trở về Mỹ. Theo lịch dự kiến, tàu sẽ đến San Diego hôm thứ Tư với khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, 320 ngày sau khi đợt triển khai bắt đầu.
Trong thời gian Lincoln ở Trung Đông, một số cơ quan truyền thông đưa tin thủy thủ phải chịu điều kiện xuống cấp. Cũng có những tin nói thủy thủ có ý nghĩ tự sát tăng lên và có người thiệt mạng trong một cuộc ẩu đả.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bác bỏ các cáo buộc đó là thông tin sai của truyền thông, đồng thời cho biết tàu có một trong những tỷ lệ thủy thủ tái nhập ngũ cao nhất Hải quân.
Trước những lo ngại về điều kiện trên tàu, ông Hegseth nói với phóng viên ngày 13/8 rằng vấn đề đã bị mô tả hoàn toàn sai lệch.
“Chúng tôi bảo đảm mọi con tàu, mọi thủy thủ đoàn, mọi thuyền trưởng có mọi thứ chúng tôi có thể cung cấp ở mọi thời điểm”, ông nói. “Một số đợt triển khai dài hơn những đợt khác, và tôi có nhiều sự kính trọng, biết ơn đối với những thủy thủ đó hơn bất kỳ ai.”
Trong thư ngày 22/9 gửi Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, thành viên Ủy ban Quân vụ, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao cho biết có tám trường hợp tìm cách tự sát trong số thủy thủ trên Lincoln và các tàu hỗ trợ nhóm tác chiến trong đợt triển khai.
Ông Cao cũng nói một thủy thủ thuộc không đoàn Lincoln rơi xuống biển đầu tháng 8 nhưng được cứu, điều trị và chuyển khỏi tàu để chăm sóc thêm. Một thủy thủ khác tìm cách nhảy xuống biển tháng 3 nhưng bị những người khác ngăn lại.
Dù triển khai kéo dài, ông Cao nói thủy thủ nhóm tác chiến Lincoln thể hiện sự kiên định đặc biệt trong điều kiện nhiều thách thức.
Ông viết rằng các quyết định kéo dài triển khai không bao giờ được đưa ra nhẹ nhàng; chúng xuất phát từ môi trường an ninh toàn cầu thay đổi và nhu cầu bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia Mỹ, nhân viên, cùng các đồng minh ở nước ngoài.
Sau thư của ông Cao, một đoàn nghị sĩ lưỡng đảng đến thăm Lincoln trên biển ngày 27/9 để trực tiếp giám sát điều kiện trên tàu.
“Việc giám sát không thể chờ đến khi USS Abraham Lincoln về San Diego. Chúng tôi cần câu trả lời và trách nhiệm giải trình ngay bây giờ”, Hạ nghị sĩ Sara Jacobs, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nói trong tuyên bố sau chuyến thăm.
The Epoch Times đã đề nghị Hải quân Mỹ và Nhà Trắng bình luận. Nhà Trắng chuyển câu hỏi tới Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan không phản hồi kịp trước khi bài được đăng.
Timothy Frudd — The Epoch Times, ngày 6/10/2026. Dịch đầy đủ nội dung chính; việc đón tàu ngày 7/10 được trình bày là kế hoạch, không khẳng định đã diễn ra.


