Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 22/8 đưa tin: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ trích các quan chức hàng đầu đất nước “làm xói mòn” nền kinh tế quốc gia vì những phản ứng “vô trách nhiệm” của họ đối với thiệt hại do lũ lụt gần đây.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, vào hôm 21/8, ông Kim đã thị sát một vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều ở bờ biển phía tây đất nước. Gần đây, nước biển đã phá hủy một bờ kè, trong khi hệ thống thoát nước không đầy đủ. Sự cố này dẫn đến 560 ha đất bị ngập úng, trong đó có hơn 270 ha lúa.

Trong khi chỉ trích các quan chức lơ là nhiệm vụ một cách “rất vô trách nhiệm”, ông Kim Jong-Un chỉ ra rằng: Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tok Hun đã kiểm tra địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề chỉ có một hoặc hai lần và “với thái độ của một người ngoài cuộc”.

KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng: sự vô trách nhiệm và thiếu kỷ luật của các quan chức “chủ yếu là do thái độ làm việc yếu kém và quan điểm sai lầm của Thủ tướng nội các”.

Chuyến thăm tuần này là chuyến thăm mới nhất trong một loạt các chuyến thị sát mà nhà lãnh đạo Triều Tiên thực hiện tại các vùng đất nông nghiệp bị lũ lụt của đất nước, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cuộc khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên.

Lim Eul-chul, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam của Hàn Quốc cho biết: những lời chỉ trích gay gắt của ông Kim có thể báo trước một cuộc cải tổ nội các và thậm chí điều đó chứng tỏ nền kinh tế không phát triển theo như kế hoạch.

Ông Lim nói: “Rốt cuộc, ông Kim có vẻ tức giận vì nền kinh tế quốc gia không cải thiện nhiều như ông ấy mong muốn”.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã phải chịu tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, bao gồm cả nạn đói vào những năm 1990. Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế đã cảnh báo rằng việc đóng cửa biên giới trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.