Doanh số bán xổ số ở Trung Quốc đại lục đang rất cao, và  giới trẻ Trung Quốc ngày càng nghiện mua vé số. Có người từng chi tới 30.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 triệu đồng) để mua vé số trong một ngày. Nhiều người lâm cảnh nợ nần vì xổ số. 

Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đưa tin, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc, chỉ 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã bán được gần 400 tỷ nhân dân tệ tiền vé số, tăng hơn 50% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, vé cào và vé số sổ tức thời khác có doanh thu tăng hơn 70%.

Nếu tính dựa trên dân số gần 1,4 tỷ người ở Trung Quốc thì tương đương với việc mỗi người chi gần 1 triệu đồng để mua vé số. Điều đáng nói là số dân Trung Quốc hiện nay ít hơn 1,4 tỉ rất nhiều. Có nghĩa là trung bình người dân Trung Quốc còn đổ nhiều tiền hơn vào vé số.

Theo một báo cáo thống kê liên quan đến một trong số các loại vé số cho thấy, riêng những người trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi đã chiếm tỉ trọng 38,1%.

Cá biệt có một người thế hệ sinh sau năm 1995 nói với tờ Times Finance rằng, thời gian cao điểm nhất người này có thể dành đến 30.000 nhân dân tệ mỗi ngày cho việc mua vé số. Và số tiền này biết mất chỉ trong vòng không quá 5 giờ.

Nhiều bạn trẻ được truyền thông phỏng vấn cho biết, họ tốn rất nhiều tiền cho vé số cào và vé số bóc, Càng thua thì họ càng muốn lấy lại tiền, càng muốn lấy lại tiền thì họ lại càng thua thêm.

Không quá khó để tìm ra những người trẻ mắc nợ rất nhiều vì đã chi tiền vô tội vạ vào vé số.  

Một chuyên gia trị liệu tâm lý thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho rằng, việc mua vé số ngày càng nhiều của những người trẻ phản ánh tình trạng an ninh kinh tế thấp và  chất lượng cuộc sống công việc không cao. Biểu hiện bằng việc mong muốn giảm bớt áp lực tài chính bằng ước mơ thắng xổ số.