Vào ngày 5/3, Lưu Đông Hạo (刘东昊), một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực dữ liệu lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật An ninh Dữ liệu Lớn Quý Châu, đột ngột qua đời. Cơ quan chức năng chỉ mô tả cái chết của ông là “ngẫu nhiên”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, tài khoản công khai WeChat “Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật bảo mật dữ liệu lớn” đã đưa ra cáo phó vào ngày 9 tháng 3, nêu rõ rằng Lưu Đông Hạo, người sáng lập Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật bảo mật dữ liệu lớn Quý Châu, Tổng thư ký Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Kỹ thuật bảo mật dữ liệu lớn, chết do tai nạn, qua đời ngày 5/3. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 10/3 và tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 11/3.

Tuy nhiên, quan chức ĐCSTQ không giải thích Lưu Đông Hạo chết trong tai nạn gì, và rất khó tìm thấy lý lịch và ngày sinh của Lưu Đông Hạo trong các thông tin công khai.

Đây là một chuyên gia nổi tiếng đã nghiên cứu dữ liệu lớn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau chuyên gia nhận dạng khuôn mặt Thang Hiểu Âu (汤晓鸥), người cũng đã chết không rõ nguyên nhân.

Đêm khuya ngày 15/12 năm ngoái, Thang Hiểu Âu, người sáng lập SenseTime và là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, đột ngột qua đời ở tuổi 55. Quan chức cho biết ông “chết do điều trị y tế không hiệu quả” và không nêu rõ nguyên nhân cái chết.

Thông báo chính thức đã gây ra nhiều suy đoán khác nhau về nguyên nhân cái chết của ông, có tin đồn rằng ông đã nhảy từ một tòa nhà xuống đất và chết, có những suy đoán rằng ông có liên quan đến một vụ tranh chấp lợi ích ở Thượng Hải hoặc kiếm được quá nhiều lợi nhuận và xúc phạm các quan chức hàng đầu của đảng; cũng có tin đồn rằng ông đã chết trong bệnh viện.