Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio mới đây đã có những tuyên bố đanh thép liên quan đến hành động của Washington tại Venezuela, khẳng định rằng ngoài việc trấn áp tội phạm ma túy, mục tiêu của Hoa Kỳ còn là ngăn chặn sự ảnh hưởng của Trung Quốc, Nga và Iran.
Phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC vào ngày 4 tháng 1, ông Rubio làm rõ rằng chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào thứ Bảy là một cuộc chiến chống ma túy, chứ không phải một cuộc chiến tranh chống lại đất nước Venezuela. Mục đích chính là ngăn chặn dòng chảy ma túy thẩm lậu vào Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Rubio đã phác thảo những yêu cầu của Hoa Kỳ đối với tình hình tại Venezuela. Ông nhấn mạnh rằng không thể để quốc gia này tràn ngập các thành viên băng đảng, hay để ma túy từ Colombia chảy qua Venezuela vào Hoa Kỳ, đặc biệt là dưới sự tiếp tay của một số thành viên lực lượng an ninh sở tại.
Quan trọng hơn, ông khẳng định: “Các vị không thể biến Venezuela thành trung tâm hoạt động của Iran, Nga, Hezbollah, Trung Quốc cũng như các nhân viên tình báo Cuba đang kiểm soát đất nước này.”
Đề cập đến vấn đề năng lượng, ông Rubio tuyên bố thẳng thắn: “Chúng tôi không cần dầu mỏ của Venezuela. Hoa Kỳ có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú.” Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rõ rằng mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump là kiềm chế các đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ – như Trung Quốc, Nga và Iran – trong việc đầu tư và kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.
Ông Rubio đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc, Nga hay Iran lại cần dầu mỏ của Venezuela khi họ thậm chí không nằm trên lục địa này. Ông kết luận bằng một thông điệp cứng rắn về địa chính trị: “Đây là Tây Bán cầu. Đây là nơi chúng tôi sinh sống, và chúng tôi tuyệt đối không cho phép Tây Bán cầu trở thành căn cứ hoạt động của các thế lực thù địch, các đối thủ cạnh tranh và những kẻ chống đối Hoa Kỳ.”
Theo Banned Book