Thứ Sáu, 23.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Nghiên cứu ước tính 50.000 ca tử vong do nắng nóng tại đô thị châu Âu

Một nhóm nghiên cứu ước tính nắng nóng đã góp phần gây ra khoảng 50.000 ca tử vong tại 854 đô thị châu Âu trong ba tháng từ tháng 6 đến tháng 8/2026. Con số được tính bằng mô hình khí hậu và dịch tễ, chưa phải tổng số ca tử vong được xác nhận từ hồ sơ y tế.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ người dân uống nước và tránh nắng trên một đường phố châu Âu, không phải ảnh của đợt nắng nóng năm 2026.
Ảnh minh hoạ một đường phố châu Âu trong thời tiết nóng; không phải ảnh chụp sự kiện nghiên cứu.

Một nhóm nghiên cứu ước tính nắng nóng đã góp phần gây ra khoảng 50.000 ca tử vong tại 854 đô thị châu Âu trong ba tháng từ tháng 6 đến tháng 8/2026. Con số được tính bằng mô hình khí hậu và dịch tễ, chưa phải tổng số ca tử vong được xác nhận từ hồ sơ y tế.

Ước tính dựa trên 854 đô thị

Theo The Guardian ngày 23/10, các nhà khoa học kết hợp dữ liệu nhiệt độ mùa hè 2026 với mối liên hệ đã được nghiên cứu giữa nhiệt độ và tỷ lệ tử vong. Họ ước tính mức nắng nóng tăng thêm do biến đổi khí hậu do con người gây ra liên quan tới khoảng 32.000 ca trong tổng số trên, tương đương gần hai phần ba.

Nhóm nghiên cứu cho biết tỷ lệ tử vong liên quan tới nắng nóng cao nhất nằm ở Malta, Italy và Hungary. Xét về số ca tuyệt đối, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh đứng đầu trong các nước được khảo sát. Naples được nêu là đô thị chịu ảnh hưởng nặng nhất theo tỷ lệ đã chuẩn hóa theo tuổi, với 815 ca trên một triệu dân.

Người trên 85 tuổi chiếm gần một nửa số ca tử vong ước tính, song nghiên cứu cũng tính tới 833 người từ 20 đến 44 tuổi. Những đêm oi bức làm cơ thể khó hồi phục sau ngày nóng, trong khi bệnh nền, sự cô lập xã hội và điều kiện kinh tế có thể làm tăng nguy cơ.

Giới hạn của con số

854 đô thị trong nghiên cứu chỉ bao phủ khoảng 40% dân số châu Âu. Các tác giả lưu ý không thể đơn giản nhân số liệu để suy ra tổng số ca trên toàn châu lục, bao gồm khu vực nông thôn. Phương pháp ước tính của họ cũng có thể cho kết quả khác với số liệu do cơ quan y tế quốc gia công bố.

Nhà nghiên cứu David García-García thuộc hệ thống giám sát tử vong của Viện Y tế Carlos III tại Madrid, người không tham gia nghiên cứu, nhận xét công trình có giá trị so sánh giữa các đô thị. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là ước tính từ nhiệt độ quan sát và mô hình dịch tễ, chưa sử dụng dữ liệu tử vong thực tế của mùa hè 2026.

Các bác sĩ được The Guardian phỏng vấn khuyến nghị bảo vệ người dễ bị tổn thương bằng nơi trú mát, nước uống, hệ thống y tế sẵn sàng và việc chủ động hỏi thăm người cao tuổi sống một mình. Các con số trong nghiên cứu phản ánh nguy cơ trên quy mô dân số; chúng không xác định nguyên nhân tử vong của từng cá nhân.

Nguồn: The Guardian, 23/10/2026; liên kết công trình nghiên cứu được bài nguồn dẫn.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN