Ngày 4/7, Nga tuyên bố rằng, đã bắn hạ và vô hiệu hóa 5 UAV tấn công Matxcova, đồng thời cáo buộc Ukraina đứng sau vụ tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không ở Matxcova đã bắn hạ 4 UAV của Ukraina trong khi UAV thứ năm bị gây nhiễu và rơi xuống quận Odintsovo, vùng Matxcova. Không có người bị thương trong sự việc.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin rằng, hai UAV đã bị chặn gần một ngôi làng cách Điện Kremlin 30 km về phía tây nam. Một UAV đã được phát hiện ở khu vực Kaluga lân cận.

Việc hạ và cất cánh tại Vnukovo, một trong những sân bay chính của Matxcova, đã bị hạn chế trong vài giờ vào sáng 4/7. Một số chuyến bay từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập đã phải chuyển hướng.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga mô tả vụ tập kích UAV là “khủng bố”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc:

“Chính quyền Ukraina âm mưu tấn công khu vực có hạ tầng dân sự, bao gồm cả sân bay có tiếp nhận chuyến bay quốc tế. Đây là hành động chủ nghĩa khủng bố”.

Ukraina ít khi bình luận về các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ, nhưng những cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga, trong đó có thủ đô Matxcova, ngày càng thường xuyên.

Hồi tháng 5, các vụ tập kích bằng UAV xảy ra ở Điện Kremlin và một số khu vực trong thành phố. Tổng thống Zelensky sau đó bác bỏ cáo buộc tấn công Điện Kremlin, nói rằng “Ukraina chỉ chiến đấu trong lãnh thổ của mình”. Tuy nhiên, một số tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ hồi đầu năm cho thấy đặc vụ Ukraina theo đuổi kế hoạch dùng UAV tập kích bên trong lãnh thổ Nga và Belarus, trái với mong muốn của Washington và phương Tây.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 3 tuyên bố sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 để ép UAV tự sát Ukraina lao xuống đất ở tỉnh Tula. Đây là một trong số ít lần Nga công khai hoạt động chiến đấu của Pole-21, tổ hợp được phát triển để bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược trước đòn tấn công từ UAV, tên lửa hành trình và bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh (GPS) của đối phương