Trong đêm ngày 5/8 rạng sáng ngày 6/8, quân Nga đã tiến hành 70 đợt tấn công vào Ukraina, sử dụng tên lửa hành trình cùng tên lửa siêu thanh và các UAV tấn công do Iran chế tạo. 

Kết quả là một trung tâm truyền máu, một hãng chế tạo trực thăng của Ukraina bị oanh kích. 

Trước đó, chính quyền Matxcơva tuyên bố sẽ trả đũa đích đáng vụ tàu chở dầu ở eo biển Kertch – Biển Đen bị trúng UAV tấn công.

Lực lượng phòng không Ukraina thông báo: đã bắn chặn được 30 trên tổng số 40 tên lửa hành trình và toàn bộ 27 UAV tấn công của Nga, nhắm về phía Ukraina trong đêm. Nga đã sử dụng cả tên lửa siêu thanh “Dao găm” trong các đợt oanh kích lần này.  

Yuriy Ihnat – phát ngôn viên lực lượng Không Quân Ukraina cho biết, hỏa lực của Nga vào đêm trước nhắm vào khu vực Khmelnytskyi cách không xa Thủ đô Kyiv.

Căn cứ này từng bị tấn công hồi cuối tháng 7/2023. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng Telegram rằng, nhà máy chế tạo trực thăng và động cơ phản lực Motor Sich là mục tiêu tấn công tại khu vực này.

Còn ở khu vực miền đông Ukraina, một trung tâm truyền máu tại Kupiansk – trong vùng Kharkiv đã bị lực lượng Nga oanh kích và làm nhiều người bị thương”.