Theo nguồn tin từ quân đội Kyiv, quân Nga đang đối mặt với nguy hiểm chưa từng thấy khi quân đội nước này đang nhanh chóng chạm tới con số kỷ lục 300.000 người thương vong ở Ukraina. Tổn thất về nhân sự của Nga tăng đột biến sau chiến dịch ở phía Đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết trong một báo cáo cập nhật đến cuối ngày hôm qua (21/10), quân đội Nga hiện tại đã mất khoảng 292.850 binh sĩ kể từ khi nổ ra cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Và chỉ tính riêng ngày hôm qua thì con số này là 790 người. 

Ukraina cũng cho biết, Nga đã mất 1.380 máy bay chiến đấu. Và những số liệu này đánh dấu sự tổn thất nguy hiểm nhất trong gần 20 tháng chiến tranh.