Người dân Nga đã thức giấc với tiếng còi báo động không kích trong ngày thứ tư liên tiếp. Và các cộng đồng cư dân biên giới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau trước cuộc nổi dậy của Quân đoàn tình nguyện Nga.

Quân đoàn tình nguyện Nga là một trong ba nhóm vũ trang, cùng với Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia, tuyên bố đã tràn qua biên giới Nga từ phía Ukraina bằng xe tăng hôm 12/3 và được phía Nga gọi là những nhóm khủng bố.

Giới chức Nga đã xác nhận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên các tỉnh Kaluga và Belgorod của Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này được biết tiếp tục diễn sau cuộc tấn công được cho là lớn nhất trên đất Nga kể từ Thế chiến II .

Làng Kozinka, tỉnh Belgorod được xác định bị thiệt hại nặng nề do đụng độ giữa Quân đoàn tình nguyện và Quân đội Nga.

Sau các trận chiến khốc liệt ở Kozinska, tỉnh Belgorod giữa quân đoàn tình nguyện (RDC) và Quân đội Nga, Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov đã đến Kozinska và nói Kozinska “bị thiệt hại nghiêm trọng” sau khi trải qua “Sự tàn phá là đáng kể.”