Mỹ trừng phạt 13 cá nhân, tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua sắm vũ khí
Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp công bố các biện pháp liên quan mạng lưới ở nhiều nước.

Mỹ ngày 29/9 công bố biện pháp trừng phạt đối với 13 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua vũ khí và linh kiện. Các đối tượng được nêu ở Nga, Trung Quốc, Hồng Kông và Pakistan.
Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp công bố các quyết định. Theo các quan chức, mục đích là làm suy giảm khả năng khôi phục các chương trình vũ khí của Tehran và làm tăng chi phí đối với những bên cung ứng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố cơ quan này sẽ không dung thứ bất kỳ sự hỗ trợ nào cho chính quyền Iran, đồng thời tiếp tục xác định, công khai và cô lập những người hỗ trợ chính quyền này.
Trong danh sách của Bộ Tài chính có ông Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai, đại diện tại Bắc Kinh của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran. Theo Bộ Tài chính, ông điều phối việc mua các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh và linh kiện có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự tại Trung Quốc. Cơ quan này cũng nêu tên công ty Kavoshcom Asia R and D Group tại Iran, bị cáo buộc mua thiết bị điện tử, gồm cả đầu nối, cho Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company; công ty EC Mojo Technology Co Limited tại Hồng Kông và người đại diện Li Fen ở Trung Quốc; cùng ông Waseem Pasha Tajammal tại Pakistan, chủ tịch Cavalier Group.
Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ba công ty vào danh sách theo Sắc lệnh 13949, liên quan hoạt động vũ khí thông thường của Iran. Đó là hãng chế tạo máy bay Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev và công ty vận tải MG-FLOT Limited Liability Company, đều có trụ sở tại Nga; cùng SAHA Airlines tại Iran, hãng hàng không có liên hệ với Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Yakovlev sản xuất máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Nga đã giao một số máy bay loại này cho Iran vào cuối năm 2023, rồi chuyển thiết bị liên quan từ Irkutsk vào tháng 11 và 12/2025. Một tài liệu thông tin của Bộ Ngoại giao cho biết Nga hiện đã giao gần hết số 24 chiếc được cho là đã ký hợp đồng.
Nguồn: The Epoch Times; đối chiếu Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ.
