Mỹ huy động năng lực tình báo và an ninh mạng bảo vệ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ và các cơ quan hỗ trợ tác chiến của Lầu Năm Góc tập trung công cụ tình báo, an ninh mạng để đối phó những nỗ lực can thiệp từ nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Theo bài viết của Kimberly Hayek trên The Epoch Times ngày 28/9, bản ghi nhớ đề ngày 22/9 được công bố hôm 28/9, gửi tới người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng cùng giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia.
Trong văn bản, ông Hegseth nhấn mạnh quyền quyết định của người dân Mỹ, đồng thời cho rằng việc bảo đảm an toàn cho hoạt động bỏ phiếu có vai trò thiết yếu đối với hệ thống dân chủ. Ông yêu cầu sử dụng các năng lực của bộ nhằm bảo vệ độ tin cậy của cơ chế bỏ phiếu trước sự thao túng và phá hoại từ các chủ thể nước ngoài.
Bộ Tư lệnh Không gian mạng và lãnh đạo các cơ quan hỗ trợ tác chiến được yêu cầu ưu tiên sử dụng năng lực tình báo và không gian mạng để ngăn các chủ thể nước ngoài can thiệp vào hệ thống dân chủ Mỹ. Toàn bộ hệ thống tình báo quốc phòng cũng được chỉ đạo thu thập và xây dựng sản phẩm tình báo về những mối đe dọa từ nước ngoài đối với bầu cử, phù hợp với pháp luật, quy định, chỉ đạo của cơ quan hành pháp và chính sách của bộ.
Ông Hegseth yêu cầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng phối hợp với Bộ An ninh Nội địa, sử dụng thẩm quyền của mình để đối phó các nguy cơ tấn công mạng từ nước ngoài nhằm vào bầu cử.
Phối hợp với các cấp chính quyền
Thông cáo chính thức của Bộ Chiến tranh ngày 28/9 cho biết các cơ quan liên quan sẽ ưu tiên triển khai năng lực tình báo và an ninh mạng tiên tiến để nhận diện, làm gián đoạn và vô hiệu hóa sự can thiệp từ nước ngoài vào các tiến trình dân chủ của Mỹ.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết các cơ quan sẽ phối hợp với những người phụ trách bầu cử ở cấp bang và địa phương. Ông nói sự phối hợp giữa các đối tác liên bang, bang và địa phương nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống bỏ phiếu, vạch rõ hoạt động gây ảnh hưởng có hại từ nước ngoài và bảo đảm tiến trình dân chủ không bị thao túng từ bên ngoài, đồng thời bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người dân Mỹ.
Đại tướng Joshua M. Rudd, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian mạng kiêm Giám đốc NSA, mô tả nhiệm vụ này là công việc hai tổ chức vốn đang tiến hành. Theo ông, hai cơ quan phối hợp chặt chẽ để nhận diện và phòng vệ trước các mối đe dọa mạng; thường xuyên đối phó hoạt động của các chủ thể mạng nước ngoài có ý đồ xấu, bao gồm những chủ thể muốn can thiệp vào tiến trình dân chủ.
Ông Hegseth gọi việc bảo vệ hoạt động bỏ phiếu là nhiệm vụ không được phép thất bại và là một phần trong nỗ lực của toàn bộ chính phủ. Bản ghi nhớ yêu cầu hệ thống tình báo quốc phòng huy động mọi nguồn lực, năng lực và quan hệ đối tác được phép để bảo vệ hạ tầng bầu cử khỏi ảnh hưởng có hại từ nước ngoài, giúp cử tri hợp pháp bỏ phiếu mà không phải chịu sự đe dọa, cưỡng ép hay sợ hãi do các chủ thể nước ngoài gây ra.
Theo Kimberly Hayek, The Epoch Times. Đối chiếu thông cáo chính thức ngày 28/9/2026.


