Mỹ điều máy bay ném bom tầm xa tham gia tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm phô trương sức mạnh chống lại Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc huấn luyện ba bên ngoài khơi đảo Jeju phía nam Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phản ứng chung của các nước trước các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Tuyên bố cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay ném bom B-1B và máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là lần thứ 13 máy bay ném bom B-1B của Mỹ được triển khai tại các khu vực Bán đảo Triều Tiên trong năm nay.

Máy bay B-1B được biết là phương tiện có khả năng mang khối lượng lớn vũ khí. Triều Tiên trước đây gọi việc triển khai máy bay ném bom này là bằng chứng về sự thù địch của Mỹ và sau đó họ đã phản ứng bằng các vụ phóng tên lửa.

Hôm đầu tuần, Triều Tiên đã phóng tên lửa ICBM Hwasong-18 trong một cuộc tập trận mà họ cho là nhằm cảnh báo về các bước đối đầu của Mỹ và Hàn Quốc. 

Triều Tiên viện dẫn cuộc gặp gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc để thảo luận về kế hoạch răn đe hạt nhân của họ.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích vụ phóng tên lửa là hành động khiêu khích, lưu ý rằng nó vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cấm bất kỳ hoạt động đạn đạo nào của Triều Tiên.

Hwasong-18, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, là ICBM mới nhất và tiên tiến nhất của Triều Tiên ở thời điểm hiện tại. Vụ phóng hôm thứ Hai là vụ phóng thứ ba của Hwasong-18 trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, vụ phóng cho thấy Triều Tiên có thể phản ứng như thế nào nếu Mỹ đưa ra “quyết định sai lầm chống lại nước này”. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng, Triều Tiên vẫn còn những trở ngại công nghệ cần vượt qua để sở hữu một tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và tấn công lục địa Mỹ.

Chỉ riêng trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành khoảng 100 vụ thử tên lửa đạn đạo trong nỗ lực mà các chuyên gia bên ngoài gọi là nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình và giành được những nhượng bộ lớn hơn từ Mỹ. 

Để đáp lại, Mỹ và Hàn Quốc đã mở rộng các cuộc tập trận quân sự, tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản và tăng cường triển khai các khí tài quân sự mạnh mẽ như máy bay ném bom và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Hàn Quốc.

Bất chấp các vụ thử tên lửa đạn đạo diễn ra sôi nổi, Triều Tiên vẫn tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế mới khi Trung Quốc và Nga đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Những quốc gia này cản trở mọi phản ứng của Hội đồng Bảo an đối với các hoạt động thử nghiệm của Triều Tiên. 

Theo Abc News, Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, các nhà ngoại giao Triều Tiên và Nga đã đụng đọ với các nhà ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc và cả với các nhà ngoại giao khác.