Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo vào hôm 31/5 rằng, họ sẽ áp dụng các biện pháp mới đối với các quan chức Trung Quốc và chính phủ Hồng Kông tham gia trong việc thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, đồng thời cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động dân chủ bị kết án “vì lý do có động cơ chính trị”.

Bộ Ngoại giao  Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố vào hôm 31/5 nói rằng, Bộ này quan ngại sâu sắc về các phán quyết có tội của chính quyền Hồng Kông đối với các nhân vật ủng hộ dân chủ Hồng Kông theo Luật An ninh Quốc gia.

Tuyên bố có đoạn: “Những bị cáo này phải chịu các vụ truy tố và kết án có động cơ chính trị chỉ vì tham gia ôn hòa vào các hoạt động chính trị được Luật Cơ bản của Hồng Kông bảo vệ. 

Vì lý do này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang áp đặt các hạn chế thị thực mới theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch đối với các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hồng Kông.

Tuyên bố lên án phán quyết này là làm xói mòn thêm niềm tin của người dân Hồng Kông đối với hệ thống tư pháp của Hồng Kông, và kêu gọi chính phủ Hồng Kông “ngay lập tức thả những cá nhân bị giam giữ bất công này”. 

Tuyên bố cũng kêu gọi ĐCSTQ và Hồng Kông bảo vệ sự độc lập tư pháp của Hồng Kông, ngừng sử dụng luật an ninh quốc gia mơ hồ để đàn áp bất đồng chính kiến ​​ôn hòa, và khôi phục sự cởi mở của Hồng Kông, điều rất quan trọng đối với sức sống và khả năng cạnh tranh của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm kinh doanh quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller sau đó đã thông báo tin này trên mạng xã hội X.

Năm 2021, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 53 ứng cử viên tham gia bầu cử sơ bộ dân chủ cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông năm 2020 theo Luật Cơ bản của Hồng Kông về tội “lật đổ quyền lực nhà nước” trong Luật An ninh Quốc gia.

47 người trong số họ đã bị truy tố. Tòa án Hồng Kông tuyên án vào ngày 30/5.

Tuy nhiên, những người trong ngành luật thường tin rằng Luật An ninh Quốc gia của chính quyền Hồng Kông quá mơ hồ, và các quan chức thực thi pháp luật có thể dễ dàng sử dụng đối với bất kỳ ai mà chính quyền không thích.

Phán quyết này của tòa án Hồng Kông, vốn đã mất đi tính độc lập tư pháp, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến nền pháp quyền của Hồng Kông và danh tiếng của trung tâm tài chính thế giới.