Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa gần đây đã cảnh báo về các mối đe dọa an toàn công cộng gia tăng ở Hoa Kỳ vào dịp Giáng sinh này và trong suốt mùa đông, do cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. 

Cơ quan thực thi pháp luật Đức và Đan Mạch hôm 14/12 thông báo, bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas vì âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu.

Truyền thông đưa tin, FBI cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa an toàn công cộng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới ở Mỹ. “Mối đe dọa này có thể được mở rộng do cuộc chiến giữa Israel và Hamas”.

Người phát ngôn nhóm Hamas – ông Sami Abu Zuhr, kêu gọi tấn công trên toàn thế giới nhằm tấn công các đồng minh của Israel, đặc biệt là Mỹ và Anh, sau khi Israel và Hamas ngừng hoạt động trao đổi con tin vào ngày 5/12, khiến lợi ích của Israel và nước này bị ảnh hưởng.  

Các cuộc tấn công vào lợi ích của Mỹ và Anh nói riêng đã khiến Israel và các đồng minh phải trả giá cho những thương vong mà họ phải gánh chịu ở Gaza trong cuộc chiến Israel-Hamas.

Israel và Hamas bắt đầu trao đổi con tin và tù nhân vào ngày 24/11 và chiến dịch kết thúc vào ngày 1/12.

Israel lên án Hamas vì đã không thả tất cả con tin, trong khi Hamas tuyên bố rằng những con tin chưa được thả là binh sĩ Israel. Do đó từ chối thả họ “trừ khi Israel thả tất cả tù nhân Palestine và đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al-Aqsa TV, cơ quan ngôn luận của Hamas ở Gaza, hôm 5 tháng 12, Người phát ngôn nhóm Hamas – ông Sami Abu Zuhr nói: “Khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken bảo vệ việc sát hại phụ nữ và trẻ em, những người con của đất nước chúng ta nên nói với họ: Các người là kẻ thù, giống như Thủ tướng Benjamin Netanyahu; và nói với họ rằng các người phải trả giá cho việc đó. nó, giống như Netanyahu”.

Hamas đã giết chết 1.200 người Israel và bắt giữ hơn 240 con tin từ Israel và các quốc gia khác trong vụ tấn công khủng bố phát động vào ngày 7 tháng 10.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng đưa ra thông báo với các cơ quan thực thi pháp luật của Đức và Đan Mạch hôm 14/12, cáo buộc một số kẻ khủng bố liên quan đến Hamas, đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Đức và Đan Mạch.

Trong một tuyên bố, Văn phòng của thủ tướng Israel, ông Netanyahu, cho biết: “Sau một cuộc điều tra tình báo chuyên sâu và toàn diện, các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Đan Mạch hôm 15/12 đã bắt giữ 7 kẻ khủng bố (trong nước). 

Hành động đại diện cho tổ chức khủng bố Hamas, đã phá vỡ âm mưu khủng bố nhằm giết người vô tội ở châu Âu”.

Trong những năm gần đây, và đặc biệt là sau các cuộc tấn công tàn bạo ngày 7 tháng 10, Hamas đã nỗ lực mở rộng khả năng tiến hành các hoạt động quân sự trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, nhằm theo đuổi cuộc chiến chống lại Israel, người Do Thái và phương Tây. 

Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, từng nói với truyền thông rằng, cảnh sát Đan Mạch đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi liên quan đến một âm mưu khủng bố “cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời cho biết nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Đan Mạch hiện rất cao.

Mức độ đe dọa khủng bố của Đan Mạch đã được nâng lên cấp 4, mức độ đe dọa cao thứ hai của đất nước.

Các quan chức của Đức hôm 14/12 thông báo rằng, nước này đã bắt giữ ba thành viên Hamas vào ngày hôm đó. Cảnh sát cho biết, trong đó có nghi phạm có quan hệ với các nhóm khủng bố ở Berlin.

Bộ trưởng Tư pháp Đức, Marco Buschmann, nói rằng: “Sau các cuộc tấn công khủng bố khốc liệt vào Israel, số vụ tấn công chống lại người Do Thái ở đất nước này đã tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây. Do đó, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo đảm rằng người Do Thái ở đất nước này sẽ không bao giờ phải lo sợ cho sự an toàn của chính mình nữa”.