Thời báo Epoch Times ngày 13/11/2025 đưa tin: Trong khi phát triển các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và thứ sáu đắt đỏ, quân đội Mỹ cũng rút kinh nghiệm từ cuộc chiến Nga-Ukraine và chú trọng đến việc phát triển vũ khí chi phí thấp. Lục quân Hoa Kỳ có kế hoạch mua 1 triệu máy bay không người lái trước năm 2028 và tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất Đài Loan để xây dựng chuỗi cung ứng phi Trung Quốc (non-red supply chain). Sau khi Không quân Hoa Kỳ triển khai Kế hoạch máy bay chiến đấu không người lái chi phí thấp (CCA) và Kế hoạch tên lửa hành trình chi phí thấp (ETV), gần đây họ lại bắt đầu kêu gọi Kế hoạch tên lửa phòng không chi phí thấp (CAMP), với mục tiêu chi phí dưới 500.000 USD.

Hiện tại, hai mẫu máy bay nguyên mẫu của Kế hoạch CCA là YFQ-42A của General Atomics và YFQ-44A của Anduril Industries, đã lần lượt bay thử thành công lần đầu vào ngày 1 tháng 9 và ngày 31 tháng 10 năm nay. Về vấn đề này, Không quân Hoa Kỳ cho biết, hai nhà sản xuất trong đợt đầu tiên của Kế hoạch CCA đều đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên thành công trong vòng 2 năm, đây là một điển hình xuất sắc cho các dự án phát triển vũ khí mới trong những năm gần đây.

Kế hoạch tên lửa hành trình chi phí thấp (ETV) cũng đã bắt đầu được thử nghiệm liên tiếp. Tên lửa Barracuda M của Anduril Industries, tên lửa Sói Đỏ (Red Wolf) và Sói Lục (Green Wolf) của L3Harris Technologies, và tên lửa Ragnarok của Kratos cũng đã bắt đầu bay thử nghiệm.

Nội dung video còn có: • Lục quân Mỹ có kế hoạch mua 1 triệu máy bay không người lái trước 2028 • Mỹ phát triển tên lửa không đối không CAMP dưới 500.000 USD • Các loại tên lửa chi phí thấp xuất hiện không ngừng

Theo Epoch Times