Lãnh đạo Viện Alan Turing kêu gọi Anh tăng khả năng tự phát triển AI
Lãnh đạo Viện Alan Turing cho rằng Anh cần tăng khả năng tự phát triển AI để bảo đảm tiếp cận công nghệ trong những lĩnh vực thiết yếu, khi Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu.

Lãnh đạo Viện Alan Turing cho rằng Anh cần tăng khả năng tự phát triển AI để bảo đảm tiếp cận công nghệ trong những lĩnh vực thiết yếu, khi Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu.
Trả lời The Guardian ngày 10/10, George Williamson nêu lo ngại về việc phụ thuộc vào hệ thống nước ngoài có thể bị hạn chế hoặc ngừng cung cấp. Ông cho rằng rủi ro này đáng chú ý khi AI được dùng trong quốc phòng, an ninh, hạ tầng và y tế.
Theo Williamson, Viện có thể hỗ trợ khả năng chống chịu của Anh bằng ứng dụng AI phục vụ lợi ích công, từ dự báo thời tiết và nông nghiệp đến phát hiện thông tin sai lệch. Ông nói Anh không nhất thiết phải theo mô hình chi tiêu của các phòng nghiên cứu lớn; công nghệ trong nước và những mô hình nhỏ hơn có thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
Đây là quan điểm của người đứng đầu Viện, chưa phải thông báo về một chương trình đầu tư mới của Chính phủ Anh.

