Quân đội Israel đang tiếp tục vấp phải sự kháng cự của quân Hamas. Truyền thông Israel hôm qua đưa tin ít nhất 7 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích ở thành phố Gaza.

Nguồn tin cho biết, Quân đội Israel đang tiếp tục vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ trong cuộc tấn công chống lại Hamas – cuộc tấn công này của Israel đang đồng thời phải hứng chịu sức ép từ dư luận quốc tế, và mới đây là dấu hiệu sự phản ứng đến từ Mỹ.

Các nguồn tin cập nhật tình hình đến hiện tại cho thấy, số người Israel thiệt mạng trong cuộc phục kích này đã tăng lên con số 10, trong đó có 2 người là chỉ huy lần lượt mang quân hàm Đại tá và Trung Tá. Những người này được biết đã trúng đạn khi cố gắng giải cứu những người đã bị thương trước đó.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để cứu dân thường Palestine. Trong khi đó, họ cũng đã bỏ phiếu để ngăn chặn lệnh ngừng bắn từ Liên Hợp Quốc và tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho đồng minh Israel thân cận của mình.

Về phía Israel họ cũng đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về một kế hoạch thời hậu chiến nhằm khôi phục tiến trình hòa bình đã bị lãng quên. 

Hôm thứ Ba, ông Biden cho biết đã nói với thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng, Israel đang mất đi sự ủng hộ của quốc tế vì việc “ném bom bừa bãi” tại dải Gaza.

Ông Biden cũng nói thêm rằng, ông Netanyahu nên thay đổi nội các chính phủ của mình, vốn do các thành viên của đảng cực hữu thống trị. 

Nhưng có một điều cần lưu ý rằng, cuộc tấn công này của Israel đang được tiến hành bởi một nội các chiến tranh bao gồm hai tướng có quan điểm trung dung về chính trị và họ nhận được sự ủng hộ đông đảo của người Israel.