Một nguồn tin từ Ả Rập cho hay, các nhóm kháng chiến Palestine dự đoán ​​Israel sẽ bơm khí độc gây tác động lên thần kinh và sử dụng vũ khí hóa học vào các đường hầm của Hamas. Hoạt động này sẽ diễn ra dưới sự giám sát Hoa Kỳ thông qua của lực lượng biệt kích Delta. Và đây sẽ được xem như một phần của cuộc tấn công bất ngờ vào Dải Gaza.

Nguồn tin rò rỉ từ Mỹ cho biết rằng, Israel và Mỹ hy vọng đạt được yếu tố bất ngờ để đột nhập vào các đường hầm của Hamas, giải cứu khoảng 220 con tin và tiêu diệt hàng nghìn binh sĩ thuộc Lữ đoàn al-Qassam của Hamas.

Theo Middle East Eye, hiện tại chưa có cơ sở để xác nhận chính xác thông tin này. 

Tuy nhiên các nguồn tin vẫn cho thấy, tồn tại khả năng sử dụng khí độc và vũ khí hoá học như một yếu tố bất ngờ để quyết định thắng trận. Và nếu điều này xảy ra thì sẽ có một lượng lớn khí độc sẽ được bơm vào đường hầm.

Loại khí được bơm vào này có khả năng làm tê liệt hoạt động của cơ thể trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 giờ. Và hoạt động bơm khí độc sẽ diễn ra  dưới sự giám sát của Lực lượng Delta Hoa Kỳ. 

Theo Middle East Eye, sau khi khí độc được bơm vào và phát huy tác dụng, các đường hầm sẽ bị xuyên thủng, các con tin được giải cứu và sau đó là hàng nghìn binh sĩ al-Qassam sẽ bị giết.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không phản hồi trước bất kỳ thông tin liên hệ nào về kế hoạch có thể xảy ra này.  

Hoa Kỳ vẫn đang hợp tác với Israel trong cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần như điện đàm hàng ngày với người đồng cấp Israel Yoav Gallant để thảo luận về các hoạt động. Trong khi đó các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ am hiểu về chiến tranh đô thị cũng đã được phái tới Israel.

Trong chuyến thăm Israel vào tuần trước của Ông Biden, khi tham gia một phiên họp lập kế hoạch chiến tranh, Tổng thống Mỹ đã vô tình chia sẻ một bức ảnh được cho là đã tiết lộ khuôn mặt của ba lính biệt kích thuộc Lực lượng Delta đang tư vấn cho Israel giải cứu con tin. Và bài viết sau đó đã bị xóa.

Lực lượng Delta là một nhánh tinh nhuệ của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ. Họ được huấn luyện về các nhiệm vụ giải cứu con tin, chống khủng bố và “giết hoặc bắt” nhằm vào các mục tiêu lớn.

Họ có kinh nghiệm trực tiếp tham gia giải cứu con tin khỏi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và tiến hành các cuộc tấn công chống lại các thủ lĩnh của nhóm trong khuôn khổ chiến dịch đánh bại IS của Mỹ.

Nhiều giả thuyết cho biết việc Israel trì hoãn cuộc xâm lược trên bộ là thông tin đánh lạc hướng, nhằm đạt được yếu tố bất ngờ trong một cuộc tấn công nhiều mặt. Và một trong số đó sẽ là việc lính biệt kích Israel đổ bộ vào phía bắc Gaza và dọc theo bờ biển.

Theo nhiều nguồn tin, chi tiết của cuộc tấn công đã được thống nhất.

Hôm thứ Tư, tờ Wall Street Journal đưa tin Israel đã đồng ý trì hoãn cuộc tấn công trên bộ dự kiến ​​để Mỹ có thêm thời gian khai triển các hệ thống phòng không trong khu vực. 

Ông Netanyahu sau đó cung cấp thông tin rằng Israel đang chuẩn bị một cuộc xâm lược trên bộ nhưng không đưa ra dấu hiệu nào về thời gian hoặc các thông tin cụ thể khác.

Các phương tiện truyền thông Israel cũng trích dẫn những rò rỉ liên quan đến sự chia rẽ trong nội các chiến tranh gồm ba thành viên của Israel gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Benny Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.