Chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant cho biết, ông đã ra lệnh ‘bao vây toàn diện’ Dải Gaza sau khi quân đội Israel giao tranh với phiến quân Hamas.

Ông này tuyên bố: “Tôi đã ra lệnh bao vây toàn diện Dải Gaza. Sẽ không có điện, không thực phẩm, không nhiên liệu, mọi thứ đều đóng cửa”, ông Gallant nói thêm: “Chúng tôi đang chiến đấu với những kẻ thú tính và chúng tôi phải có những hành động tương xứng”. 

Như đã nói, quân đội Israel trước đó cho biết, lực lượng của họ đang “kiểm soát các cộng đồng” ở lãnh thổ phía nam gần Gaza. 

Con số thương vong tính tổng cộng từ cả hai phía đến cuối ngày hôm qua là gần 6000 người, trong đó số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công là 1.100 người và khoảng 4.500 người bị thương. 

Tùng hợp khi cuộc tấn công được phát động vào dịp kỷ niệm 50 năm cuộc chiến tranh giữa Israel chống lại Ai Cập và Syria, và khi người Israel chuẩn bị kết thúc lễ hội Sukkot kéo dài 7 ngày của người Do Thái.