IMF kêu gọi các chính phủ củng cố ngân sách khi gánh nặng nợ gia tăng
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva kêu gọi các nền kinh tế lớn đưa ra kế hoạch tài khóa đáng tin cậy, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng làm chi phí trả lãi nợ cao hơn.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva kêu gọi các nền kinh tế lớn đưa ra kế hoạch tài khóa đáng tin cậy, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng làm chi phí trả lãi nợ cao hơn.
Theo The Guardian ngày 7/10, phát biểu tại Singapore trước kỳ họp thường niên IMF–Ngân hàng Thế giới dự kiến diễn ra tại Bangkok vào tuần tới, bà Georgieva cho rằng tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ Thế chiến II và có thể tiến tới 100% trong những năm tới. Bà cảnh báo các chính phủ không thể chỉ trông chờ tăng trưởng kinh tế nhanh để giảm gánh nặng này.
Lãi vay tăng khiến ngân sách chịu thêm sức ép trong khi nhiều nhu cầu chi tiêu, trong đó có quốc phòng, cùng cạnh tranh nguồn lực. Theo bà, các nước phát triển có mức nợ cao cần xây dựng chương trình củng cố tài khóa trong trung hạn; một số trường hợp cần hành động ngay từ đầu.
Lãnh đạo IMF cũng cho rằng ngân hàng trung ương cần sẵn sàng ứng phó với lạm phát trở lại. Đây là lời kêu gọi chính sách của bà Georgieva, chưa phải quyết định điều chỉnh lãi suất của bất kỳ quốc gia nào.
Nguồn: The Guardian.

