Thứ Hai, 05.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Gần 78% cổ phiếu quang điện Trung Quốc giảm giá trong quý III

Tuệ Minh ·
Gần 78% cổ phiếu quang điện Trung Quốc giảm giá trong quý III
Ảnh minh hoạ

Theo bài của phóng viên Lưu Nghị trên Đại Kỷ Nguyên ngày 5/10/2026, trong quý III năm nay, 77 trong số 99 cổ phiếu thuộc nhóm ngành quang điện tại Trung Quốc đại lục giảm giá, chiếm 77,78%. Chỉ số quang điện cùng kỳ giảm 14,87%, kém chỉ số CSI 300 khoảng 2,38 điểm phần trăm.

Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu Wind tại Trung Quốc cho thấy 99 cổ phiếu quang điện được đưa vào thống kê giảm bình quân 12,89% trong quý III/2026. Có 22 cổ phiếu tăng và 77 cổ phiếu giảm. Trong cùng kỳ, chỉ số quang điện giảm 14,87%, còn CSI 300 giảm 12,49%.

Thời đại Tuần báo ngày 4/10 đưa tin cổ phiếu các doanh nghiệp quang điện phân hóa rõ rệt trong quý III. Lixin Energy tăng tổng cộng 43,90%, trong khi SolaX Power giảm 51,09%, tạo khoảng cách gần 100 điểm phần trăm. Tuy nhiên, Lixin Energy là doanh nghiệp niêm yết năng lượng mới do nhà nước nắm quyền chi phối, hoạt động trong đầu tư, phát triển, xây dựng và vận hành dự án điện gió, điện mặt trời. Công ty không phải doanh nghiệp sản xuất quang điện truyền thống, và tăng trưởng kết quả kinh doanh cũng không hoàn toàn đến từ quang điện.

Ngành quang điện Trung Quốc bắt đầu gặp khủng hoảng từ nửa cuối năm 2023. Giá các thành phần của mô-đun năng lượng mặt trời, gồm vật liệu silicon, tấm wafer silicon và tế bào quang điện, bắt đầu lao dốc; mức giảm lớn nhất thậm chí vượt một nửa. Trong giai đoạn 2024–2025, nhiều tập đoàn có quy mô hàng trăm tỷ nhân dân tệ cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ rơi vào tình trạng thua lỗ nghiêm trọng, giá cổ phiếu giảm mạnh, dây chuyền dừng hoạt động và cắt giảm lao động quy mô lớn.

Phân tích của Hoa Hạ Năng lượng ngày 2/10 cho rằng mất cân đối cung cầu là nguyên nhân chính khiến ngành quang điện suy giảm. Tình trạng dư thừa công suất nổi bật, trong khi nhu cầu thị trường không đủ mạnh. Dòng tiền hoạt động của một số doanh nghiệp yếu nhất dễ bị đứt gãy; khi giá trị còn lại của tài sản không đủ bù nợ, họ có thể đi tới thanh lý phá sản.

Về triển vọng ngành, Lý Cẩm Đê, tổng giám đốc Công ty Chứng nhận quốc tế Gengjiahao ở Quảng Đông, dự đoán khâu vật liệu silicon có thể hoàn tất một giai đoạn hợp nhất trong nửa đầu năm 2027. Khâu mô-đun có thể cần thời gian lâu hơn, kéo dài tới năm 2028.

Tác giả: Lưu Nghị (劉毅), Đại Kỷ Nguyên. Nguồn bài. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN