Vào chiều ngày 20/8, trong cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công giương cao các khẩu hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Nhật, chẳng hạn như “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ… và thuật lại lời thỉnh nguyện của họ cho người dân. Sau khi biết được sự thật, nhiều người đã chủ động viết tên của họ trên giấy ký tên để ủng hộ việc phản bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng những hành động thiết thực.

Trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã kiên trì phơi bày sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công trong cộng đồng quốc tế. 

Vào ngày 20/8, một số học viên Pháp Luân Công từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã tập trung tại Tokyo, Nhật Bản và tổ chức một cuộc diễu hành để tuyên bố sự thật. Nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 24 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Một số học viên Pháp Luân Công ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã tổ chức một cuộc diễu hành chống bức hại ở Asakusa, Tokyo, kêu gọi mọi người chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại .

Vào chiều ngày 20, cuộc diễu hành bao gồm Đoàn nhạc Thiên Quốc, đội biểu diễn Pháp Luân Công, các biểu ngữ và cờ hiệu hình vuông, và đội trống lưng đã thu hút nhiều du khách dừng lại và xem. Các học viên Pháp Luân Công giương cao các khẩu hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Nhật, chẳng hạn như “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ”, “Đả đảo ĐCSTQ” và thuật lại lời thỉnh nguyện của họ cho người dân. Sau khi biết được sự thật, nhiều người đã chủ động viết tên của họ trên giấy ký tên để ủng hộ việc phản bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng những hành động thiết thực.

Du khách Úc cho biết: “Tôi nghĩ họ (Thiên Quốc Nhạc Đoàn) thật tuyệt. Chỉ cần nghe họ biểu diễn trên đường phố, bạn có thể cảm thấy rằng họ rất đoàn kết và phối hợp hoàn hảo với nhau. Xin hãy ủng hộ họ”.

Một Du khách Pháp nói: “Tôi rất xúc động. Tôi hy vọng (cộng đồng quốc tế) sẽ chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống”.

Du khách khác người Pháp cũng nói: “Tôi nghĩ cuộc đàn áp nên dừng lại vì đó là một tình trạng tồi tệ. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là nên thay đổi tình hình, mỗi chúng ta đều được tự do”.

Trong lễ diễu hành có các học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan và Úc tham gia diễu hành với hy vọng khơi dậy sự chú ý của mọi người đối với Pháp Luân Công và mang các giá trị của môn tập đến với nhiều người hơn.

Học viên Pháp Luân Công người Úc cho biết: “Chúng tôi đến từ Úc, và chúng tôi đặc biệt đến đây để tham gia cuộc diễu hành này. Chúng tôi muốn mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với thế giới, và chúng tôi cũng muốn nói với thế giới thông điệp chống bức hại. Chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của thế giới”.

Hai bên đường, nhiều du khách từ Trung Quốc Đại Lục đã lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng không thể thấy ở Trung Quốc này. Từ ngày 10 tháng 8, ĐCSTQ dỡ bỏ lệnh cấm du lịch theo nhóm đến Nhật Bản. Các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản hy vọng rằng du khách Trung Quốc có thể thấy sự truyền bá của Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản và sự đàn áp vô lý đối với các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và hy vọng rằng họ sẽ nhận thức được sự thật đúng đắn về pháp môn tu luyện này.