Tờ Epoch Times đưa tin: Trong bối cảnh triển vọng tình hình thương mại Mỹ-Trung không rõ ràng và thỏa thuận đình chiến mong manh sắp hết hạn, Tổng thống Donald Trump đã liệt kê đất hiếm, fentanyl và đậu nành là những vấn đề hàng đầu trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Chủ nhật (19 tháng 10), Tổng thống Trump trên đường từ Florida trở về Toà Bạch Ốc, ông phát biểu trên chuyên cơ Air Force One: “Tôi không muốn họ (ĐCSTQ) chơi trò chơi đất hiếm với chúng ta.”

Ngày 9 tháng 10, ĐCSTQ thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm liên quan đến đất hiếm. Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% nguồn cung quặng đất hiếm toàn cầu, mà đất hiếm lại vô cùng quan trọng đối với các ngành công nghệ cao như ô tô, quốc phòng và chất bán dẫn. Ngày 10 tháng 10, Tổng thống Trump thông báo tăng 100% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và thực thi kiểm soát xuất khẩu đối với các phần mềm quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Hoa Kỳ muốn cắt đứt nguồn cung fentanyl từ Trung Quốc. Trước đó, ông đã cáo buộc ĐCSTQ không ngăn chặn được việc xuất khẩu fentanyl và các tiền chất hóa học của nó, dẫn đến cuộc khủng hoảng thuốc phiện ở Mỹ. Do đó, ông Trump đã áp thuế trừng phạt 20% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc liên quan đến fentanyl.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng coi việc Trung Quốc khôi phục thu mua đậu nành của Mỹ là một yêu cầu then chốt khác. “Tôi muốn họ (Trung Quốc) bắt đầu mua đậu nành, ít nhất là với số lượng như trước đây. Tôi tin rằng họ có thể làm được điều đó,” ông nói.

Đậu nành, trong thời gian ông Trump ở nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và cuộc chiến thương mại với ĐCSTQ, chính là con bài mặc cả của ĐCSTQ. Năm ngoái, Trung Quốc đã mua lượng đậu nành trị giá khoảng 12,6 tỷ USD, nhưng năm nay gần như không mua gì. Trung Quốc chuyển sang mua đậu nành từ Brazil và Argentina.

Ngày 14 tháng 10, Tổng thống Trump cho biết, ĐCSTQ cố ý không mua đậu nành của Mỹ, để đáp trả hành vi thù địch này, Hoa Kỳ xem xét chấm dứt một số giao dịch thương mại với Trung Quốc, bao gồm cả dầu ăn của Trung Quốc… Ông cũng cảnh báo rằng phải cẩn thận khi làm ăn với ĐCSTQ.

Tổng thống Trump cho biết, ba vấn đề này (đất hiếm, fentanyl và đậu nành) đều là “những việc rất bình thường”. Khi nói về thuế quan đối với Trung Quốc, Tổng thống nói: “Chúng ta có thể giảm thuế quan. Nhưng họ (phía Trung Quốc) cũng phải làm điều gì đó cho chúng ta. Đây không còn là con đường một chiều nữa.”

Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent vào thứ Sáu tuần trước đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng ĐCSTQ Hà Lập Phong. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức các cuộc hội đàm tại Malaysia trong tuần này.

Vào Chủ nhật, Tổng thống Trump được hỏi về mức thuế 100% đối với Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Tổng thống nói rằng mức thuế này “không bền vững”, nhưng “có thể duy trì”. Ông cũng nói rằng ông không muốn phá hủy Trung Quốc, và chính ĐCSTQ đã “ép” ông phải thu một khoản phí (thuế quan) tương đương 155% đến 157% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Trump nói thêm rằng, ông dự kiến ông và nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình sẽ đạt được một thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng này. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa hợp với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải đạt được một thỏa thuận công bằng. Phải là công bằng,” Tổng thống nói.

Theo Epoch Times