Chống đàn áp suốt 25 năm ở Trung Quốc,  nhiều hoạt động được tổ chức tại Indonesia và Nhật Bản

Ngày 20/7/1999, Tổng bí thư ĐCSTQ khi đó là ông Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công – môn tu Phật tại gia giữa đời thường.

Trước ngày 20/7 năm nay, như thường lệ và giống như các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới, các học viên Pháp Luân Công Indonesia cũng đã tổ chức các cuộc mít tinh, diễu hành và thắp nến tưởng niệm ở các thành phố Surabaya, Jakarta và Bali, và các thành phố khác, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 25 năm của ĐCSTQ. 

Các nhà hoạt động nhân quyền lần lượt gửi thư ủng hộ, hàng loạt hoạt động cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng, theo báo Sound of Hope.

Các học viên Pháp Luân Công Nhật Bản cũng đã tổ chức các cuộc tuần hành phản bức hại ở Osaka và Kyoto ở vùng Kansai, kêu gọi thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Đồng thời, họ kêu gọi chính phủ Nhật Bản đưa ra các dự luật liên quan nhằm ngăn chặn hành vi tàn bạo của ĐCSTQ, sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”. 

Các quan chức Nhật Bản đã đến hiện trường để bày tỏ sự ủng hộ của họ, và nhiều người chứng kiến cũng bày tỏ sự khen ngợi và ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công.

Trong cuộc mít tinh, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, Gatot Machali, phát biểu rằng: 

“Vào ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua HR 4132, Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. 

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cam kết mang tính ràng buộc nhằm chống lại cuộc đàn áp và nạn thu hoạch nội tạng từ người còn sống. Hay có hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại tội ác của ĐCSTQ.

Trước những diễn biến quan trọng này, chúng tôi, Hiệp hội Pháp Luân Công Indonesia, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt 25 năm đàn áp tàn bạo, và ngay lập tức khôi phục quyền tự do tín ngưỡng và tập luyện Pháp Luân Công của người dân Trung Quốc. Đây là quyền cơ bản của người dân và được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ!”

Ông Machali nói thêm: “Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ, người dân Indonesia và cộng đồng quốc tế đoàn kết và hành động để chấm dứt sự áp bức vô đạo đức và vô nhân đạo này, để điều này không bao giờ xảy ra nữa ở bất cứ đâu, và vào bất cứ lúc nào”.

Theo báo Sound of Hope, trong cuộc mít tinh, nhiều người qua đường đã nhận được tài liệu nói rõ sự thật về Pháp Luân Công là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt, và cuộc bức hại của ĐCSTQ. 

Họ bày tỏ sự cảm kích và ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều nhà hoạt động nhân quyền Indonesia đã gửi thư ủng hộ những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm ngăn chặn bạo lực và vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Sau khi biết ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công trong 25 năm, cựu thành viên Quốc hội và nhân vật văn hóa nổi tiếng, Giáo sư Djathi Kusumo đã gửi thư cho các sinh viên địa phương. 

Ông viết: “Hệ thống ĐCSTQ từ lâu đã đi ngược lại quy luật của Đấng Tạo Hóa, điều này sẽ mang đến những thảm họa to lớn. 

Tổ tiên sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến ​​con cháu quay lưng lại với nền văn hóa của chính mình”.

Tại Nhật Bản, Ông Hiroshi Yamada, một thành viên Hạ viện, đã phát biểu: “Cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một tội ác độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại. 

Đó là một cuộc đàn áp dã man và vô nhân đạo đi ngược lại nền văn minh. 

Là một quốc gia tôn trọng pháp quyền, nhân quyền và dân chủ, chính phủ Nhật Bản nên đưa ra phản đối mạnh mẽ với ĐCSTQ, và yêu cầu họ chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Rintaro Ishibashi, một thành viên Hạ viện, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và tức giận trước cuộc đàn áp bạo lực kéo dài 25 năm của ĐCSTQ. 

Ông cho biết, ông hy vọng rằng thông qua cuộc tuần hành, nhiều người hơn sẽ hiểu được tình hình hiện tại, đồng cảm với hoàn cảnh và cùng nhau hợp tác để chấm dứt cuộc bức hại.