Canada dự kiến tiếp tục loại bệnh tâm thần đơn thuần khỏi diện trợ giúp y khoa để chết
Chính phủ Canada dự kiến đưa ra luật để tiếp tục loại trừ không thời hạn những người chỉ có bệnh tâm thần khỏi chương trình trợ giúp y khoa để chết (MAID), theo The Guardian ngày 7/10. Thông báo thể hiện định hướng lập pháp; chưa phải một thay đổi đã có hiệu lực.

Chính phủ Canada dự kiến đưa ra luật để tiếp tục loại trừ không thời hạn những người chỉ có bệnh tâm thần khỏi chương trình trợ giúp y khoa để chết (MAID), theo The Guardian ngày 7/10. Thông báo thể hiện định hướng lập pháp; chưa phải một thay đổi đã có hiệu lực.
Bộ trưởng Tư pháp Sean Fraser cho biết chính phủ sẽ duy trì việc loại trừ nhóm này. Theo ông, dù chưa có đồng thuận hoàn hảo, đây là cách tiếp cận phù hợp vào thời điểm hiện tại.
MAID là chương trình cho phép người đáp ứng các điều kiện pháp luật nhận trợ giúp y khoa để kết thúc sự sống. Trang thông tin hiện hành của Bộ Tư pháp Canada xác nhận người có bệnh tâm thần là tình trạng bệnh lý nền duy nhất đang bị loại khỏi diện đủ điều kiện đến ngày 17/3/2027. Mốc này được thiết lập bởi luật nhận chuẩn thuận hoàng gia ngày 29/2/2024.
Vì vậy, điểm mới trong thông báo ngày 7/10 là kế hoạch giữ việc loại trừ không thời hạn, thay cho mốc kết thúc vào tháng 3 năm sau. Những chi tiết thực thi sẽ phụ thuộc vào tiến trình lập pháp.
Theo The Guardian, ông Fraser cũng cho biết các nhà lập pháp sẽ làm việc để phi hình sự hóa yêu cầu MAID lập trước, dành cho những người mắc một số bệnh, chẳng hạn Alzheimer, trước khi bệnh khiến họ mất khả năng đồng ý. Các tỉnh sẽ quyết định có cung cấp cơ chế đó hay không. Ông chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho dự luật.
Vấn đề này có nhiều quan điểm khác nhau tại Canada. Người ủng hộ mở rộng MAID cho trường hợp chỉ có bệnh tâm thần cho rằng quy định hiện nay ảnh hưởng đến quyền hiến định và tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Chính phủ đồng thời đối mặt vụ kiện phản đối quyết định trì hoãn trước đó, theo The Guardian.
Nguồn: The Guardian, ngày 7/10/2026; Bộ Tư pháp Canada – luật MAID hiện hành.


