Theo Tạp chí Doanh nghiệp Hàn Quốc (Businesskorea), lợi nhuận tại thị trường Trung Quốc sụt giảm, chính phủ Mỹ kiềm chế Trung Quốc, ĐCSTQ thường xuyên đàn áp và trả đũa, điều này làm tăng rủi ro cho các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. Các công ty này đang lần lượt rút khỏi Trung Quốc.

Theo báo cáo mới đây, dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc cho thấy Công ty Hóa chất Lotte của Hàn Quốc chuyên bán xi măng và vật liệu tẩy rửa tại Trung Quốc gần đây đã quyết định bán toàn bộ cổ phần và cũng bán cổ phiếu của Lotte Chemical, một liên doanh với Trung Quốc.

Trung Quốc từng là một trong những nước nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm hóa dầu của Hàn Quốc. Trong vài năm trở lại đây, các công ty hóa dầu Hàn Quốc đã mở rộng nhà máy tại Trung Quốc. Tuy nhiên, với sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, nhu cầu về các sản phẩm hóa dầu đã giảm sút và các công ty Trung Quốc đã phải cắt giảm giá một cách liều lĩnh, điều này cũng khiến các công ty hóa dầu Hàn Quốc ở Trung Quốc bị suy giảm năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, ngành công nghiệp pin Hàn Quốc cũng đang tổ chức lại hoạt động tại Trung Quốc. LG Energy Solution cũng đã bán liên doanh Giang Tây VL Battery vào năm ngoái.

Samsung SDI cũng thanh lý các công ty sản xuất pin ở Vô Tích và Trường Xuân.

Một cuộc khảo sát năm ngoái của CEO Score, một tổ chức nghiên cứu dữ liệu doanh nghiệp Hàn Quốc, cho thấy kể từ năm 2016, các công ty Hàn Quốc đã bán hoặc thanh lý 46 công ty con của Trung Quốc. Trong số đó, ngành ô tô có sự rút lui lớn nhất, khi các công ty sản xuất ô tô Hàn Quốc rút khỏi Trung Quốc, các nhà cung cấp phụ tùng cũng theo chân.

Hyundai Motor từng có hơn 5 nhà máy ở Trung Quốc nhưng giờ chỉ còn lại 3 nhà máy. Tiếp theo đó, nhà cung cấp thép tấm ô tô Hyundai Steel cũng tái cơ cấu các nhà máy và công ty con tại Trung Quốc.

Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 15/3 công bố đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Trung Quốc giảm xuống còn 1,87 tỷ USD vào năm 2023, giảm 78,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất trong hơn 30 năm, cho thấy mối quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đang suy yếu, trong đó có sự sụt giảm trong sản xuất là nghiêm trọng nhất.