The New York Times, một trong những tờ báo lâu đời của Mỹ, đã nhận được giấy phép mở văn phòng thường trú tại Việt Nam. Nhiều học giả và nhân vật truyền thông cho rằng, New York Times thực chất là cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Truyền thông Nhà nước cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép mở văn phòng cho đại diện báo The New York Times trong ngày 5/9.

Được biết, Văn phòng thường trú của The New York Times dự kiến hoạt động từ tháng 10/2024.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời cho rằng, với việc mở văn phòng thường trú tại Việt Nam, báo The New York Times sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiến hành các hoạt động báo chí tại Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tờ báo của Mỹ đưa nhiều tin bài sinh động hơn về Việt Nam và khu vực, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam.

Bà Hằng cũng tin tưởng văn phòng thường trú tại Việt Nam của tờ báo được thành lập từ tháng 9/1851 có trụ sở chính tại New York, sẽ đóng góp nhiều bài viết chuyên sâu về việc tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ, đánh dấu mốc kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (từ ngày 11/9/2023) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ vào năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Damien Cave -phóng viên thường trú và cũng là trưởng Văn phòng thường trú của The New York Times cho biết, việc mở văn phòng thường trú, cho thấy Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận báo chí Mỹ và thế giới.

Ở Mỹ, The New York Times hiện là một tờ báo khuynh tả, cựu Tổng thống Donald Trump không ít lần nói New York Times đưa tin giả.

Tờ báo này gần đây khiến giới học giả phẫn nộ khi đăng bài bôi nhọ Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York, vốn được mệnh danh là “Biểu diễn đệ nhất thế giới”.

Bài viết hôm 15/8 của New York Times dựa trên các cuộc phỏng vấn với một nhóm nhỏ các nghệ sĩ Shen Yun trước đây, xuyên tạc tôn chỉ và sứ mệnh của đoàn nghệ thuật, những yêu cầu về thể chất liên quan đến khiêu vũ chuyên nghiệp và niềm tin của các nghệ sĩ Shen Yun. Nhiều học giả và nhân vật truyền thông đã bác bỏ bài báo của New York Times, cho rằng New York Times thực chất là cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Trên trang web của mình, Shen Yun mô tả họ là đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Quốc hàng đầu thế giới, thông qua loại hình nghệ thuật cổ điển để phục hưng và hồng dương văn hóa

truyền thống Trung Hoa chân chính gần như đã bị thất lạc.

Trớ trêu thay, trong khi Shen Yun tôn vinh văn hóa truyền thống Trung Hoa trên khắp thế giới thì lại không được phép biểu diễn ở Trung Quốc. 

Shen Yun cho biết ở Trung Quốc, trong hơn bảy thập niên, ĐCSTQ đã coi văn hóa truyền thống là mối đe dọa đối với quyền lực của mình và thậm chí ngày nay họ còn không cho Shen Yun vào biểu diễn.

Một trong những điều khiến Shen Yun trở nên độc đáo là, ngoài tính nghệ thuật và vẻ đẹp bề ngoài, nó còn tôn vinh bản chất tinh thần của nền văn minh Trung Quốc – những tư tưởng như sự hòa hợp giữa Trời, Đất và nhân loại, và những đức tính như lòng khoan dung, lòng dũng cảm, đức tin, và lòng trắc ẩn. 

Hằng năm họ đều cho ra mắt những tiết mục hoàn toàn mới và có các buổi diễn cháy vé tại các nhà hát danh tiếng trên khắp nước Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Châu Âu, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand.