Chuyên gia nhận định, mục đích của 3 chiến thuật xảo quyệt của Bắc Kinh đối với thanh thiếu niên Mỹ rất rõ ràng. Chính phủ hiện tại của Hoa Kỳ và đảng đối lập đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để đối phó với ĐCSTQ, nhưng họ vẫn chưa làm đủ về mặt này và vẫn cần có những cuộc phản công mạnh mẽ hơn nữa.

Mới đây, tải khoản chính thức trên nền tảng mạng xã hội X của Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra một vấn đề, nói rằng chính phủ Trung Quốc cung cấp 13% trợ thuế cho một số sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là fentanyl bất hợp pháp.

Điều này dựa trên ảnh chụp màn hình của công cụ truy vấn tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu trên trang web chính thức của Cục Thuế Nhà nước Trung Quốc.

Ảnh chụp màn hình cho thấy tỷ lệ hoàn thuế VAT tương ứng với mã sản phẩm “2933990055” là 13%, nghĩa là các nhà xuất khẩu có thể nhận được trợ cấp thuế từ chính quyền Trung Quốc khi xuất khẩu những sản phẩm đó. Nhà bình luận gốc Hoa, Chu Hiểu Huy (周曉輝) chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã và đang thực hiện chính sách giảm thuế đối với một số sản phẩm xuất khẩu để có được đơn đặt hàng trên thị trường quốc tế thông qua giá thấp.

Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc cho biết, chính phủ Trung Quốc trắng trợn trợ cấp cho các công ty công khai bán chất gây nghiện tổng hợp bất hợp pháp, điều này đã làm mới nhận thức của người dân. Nói cách khác, ĐCSTQ đang hỗ trợ việc bán phá giá chất cấm gây nghiện vào thị trường Mỹ.

Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp có tác dụng mạnh hơn heroin gấp 50 lần và nhỏ, dễ vận chuyển, đồng thời có thể trà trộn với các sản phẩm khác. Hoa Kỳ cho biết chất gây nghiện tổng hợp sản xuất tại Trung Quốc đang gây ra cuộc khủng hoảng chất cấm tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Ước tính Fentanyl đã sát hại hàng chục nghìn người Mỹ mỗi năm. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hơn 77.000 người đã tử vong vì sử dụng quá nhiều fentanyl và các loại thuốc phiện tổng hợp khác trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023.

Năm ngoái, Tyrone Durham, giám đốc Trung tâm Mối đe dọa Quốc gia thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cho biết Trung Quốc gần như là môi trường hoàn hảo cho buôn lậu chất cấm. Trung Quốc có cơ sở hạ tầng sản xuất hóa chất rộng lớn, được quản lý kém và có đường biên giới lỏng lẻo. 

Ông lưu ý rằng “Trung Quốc là nguồn cung cấp hầu hết các tiền chất cần thiết cho sản xuất fentanyl”. Tội phạm ở Trung Quốc dễ dàng tạo ra các hóa chất này, buôn lậu chúng ra bên ngoài, trộn chúng vào với các sản phẩm hợp pháp. Sau khi hóa chất rời khỏi Trung Quốc, chúng được chuyển cho các băng đảng Mexico hoặc các nhóm có hoạt động buôn bán chất cấm khác.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, có 40.000 đến 100.000 công ty dược phẩm ở Trung Quốc. Cục Cảnh sát châu Âu Europol cũng tuyên bố rằng Trung Quốc là nước sản xuất và bán thuốc tổng hợp trong phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc luôn phủ nhận những cáo buộc này và giả vờ hợp tác với Hoa Kỳ. ĐCSTQ luôn tìm cách trá hình ẩn dưới vỏ bọc các quy định. Ví dụ, vào năm 2019, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống lúc bấy giờ là ông Donald Trump, Bắc Kinh đã đồng ý cấm sản xuất, bán và xuất khẩu tất cả các loại thuốc liên quan đến fentanyl trừ khi được cấp phép đặc biệt. Điều này đã dẫn đến việc xuất khẩu trực tiếp fentanyl từ Trung Quốc giảm mạnh. Nhưng sau đó, các công ty Trung Quốc quay sang Mexico và bán tiền chất fentanyl cho các tập đoàn ma túy Mexico.

Nhà bình luận Chu Hiểu Huy chỉ ra rằng, vào tháng 8 năm 2022, để trả đũa chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi, ĐCSTQ đã đình chỉ mọi hoạt động hợp tác chống chất cấm gây nghiện với Hoa Kỳ.

Vào tháng 11 năm 2023, khi 2 nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau và đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm hạn chế dòng fentanyl vào Hoa Kỳ, ông Biden đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xác minh xem Bắc Kinh có tuân thủ các quy định hay không.

Vào tháng 1 năm 2024, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã phát động một hoạt động chung nhằm hạn chế sản xuất fentanyl. Trong Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2, Vương Tiểu Hồng (王小洪), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đã gặp Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas của Hoa Kỳ. Chủ đề cốt lõi của cuộc họp do Hoa Kỳ tổ chức là thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh trong việc chống lại fentanyl, chất gây hại rất lớn, tiền chất của nó và các thiết bị liên quan.

Tuy nhiên, theo nhà bình luận gốc Hoa, Chu Hiểu Huy, từ các báo cáo chính thức của Bắc Kinh, có thể thấy rằng Vương Tiểu Hồng đã sử dụng điều này như một con bài mặc cả, ngụ ý rằng Hoa Kỳ chỉ có thể thực sự hợp tác với Trung Quốc trong việc chống lại fentanyl nếu Hoa Kỳ tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm lớn của ĐCSTQ, chẳng hạn như dỡ bỏ hạn chế cấp thị thực đối với một số nhóm người ở Trung Quốc. Vậy nên, Hoa Kỳ rõ ràng sẽ không thực hiện cuộc trao đổi này.

Ông Chu cho biết thêm, cuộc thẩm vấn mới nhất của Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn cho thấy rằng, Bắc Kinh đã cam kết hợp tác với Hoa Kỳ trong việc chống chất cấm gây nghiện nhưng trên thực tế, họ vẫn đang thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm tiền chất fentanyl. 

Washington nên hiểu rõ rằng ĐCSTQ, vốn coi Hoa Kỳ là kẻ thù cốt lõi, không chỉ tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ mà còn gây tổn hại về thể chất cho thanh thiếu niên Mỹ và khiến Hoa Kỳ mất đi tương lai, bởi vì đối tượng chính dùng các loại thuốc như fentanyl là ở thanh thiếu niên.

Nhà bình luận Chu chỉ ra rằng, hiện tại, một số chính trị gia và tổ chức chống chất cấm gây nghiện của Hoa Kỳ đã bắt đầu kêu gọi điều tra sâu hơn về chính sách xuất khẩu của Bắc Kinh để bảo đảm rằng không có bất kỳ động cơ kinh tế nào thúc đẩy hoạt động buôn bán chất cấm gây nghiện bất hợp pháp. Có thể nói, Mỹ cần phản công mạnh mẽ hơn trong vấn đề này.

Ông Chu cũng cho rằng, nếu ĐCSTQ sử dụng fentanyl để gây tổn hại về thể chất cho thanh thiếu niên Mỹ, thì chế độ này cũng sử dụng TikTok để tẩy não và tác động đến tinh thần của thanh thiếu niên Mỹ. Dữ liệu mới nhất vào năm 2024 cho thấy, có tới 150 triệu người dùng TikTok hàng tháng ở Hoa Kỳ.

Sau vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Chính trị Hoa Kỳ tại Đại học Harvard, Harris Poll và Harris X đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến với 2.116 cử tri đã đăng ký tại Hoa Kỳ và đưa ra một kết luận: 51% thanh niên Người Mỹ từ 18 đến 24 tuổi và 48% thanh niên từ 24 đến 34 tuổi tin rằng, các cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhằm vào công dân Israel là chính đáng.

Sau khi xem kết quả cuộc khảo sát, Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đã vô cùng kinh ngạc và đăng một số câu hỏi rằng: “Tại sao hầu hết thanh niên ở Hoa Kỳ lại có thể bại hoại về mặt đạo đức như vậy? Tại sao những người trẻ tuổi ở Hoa Kỳ lại ủng hộ những kẻ khủng bố bắt cóc công dân Mỹ? Và họ có đang nhắm vào một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ không? Họ lấy những tin tức khó hiểu này ở đâu?”

Ông Gallagher chỉ ra trong bài báo rằng, kết quả khảo sát này phản ánh tầm ảnh hưởng của TikTok tại Hoa Kỳ. Ngày nay, 69,7% người Mỹ từ 12 đến 17 tuổi, 76,2% người Mỹ từ 18 đến 24 tuổi và 54% người Mỹ từ 25 đến 34 tuổi sử dụng TikTok. Bằng cách điều chỉnh thuật toán của TikTok, ĐCSTQ có thể kiểm duyệt thông tin và tác động đến người Mỹ ở mọi lứa tuổi về nhiều vấn đề khác nhau.

Công ty mẹ của TikTok và phiên bản của nó ở Trung Quốc là Douyin đều thuộc sở hữu của cùng một công ty là ByteDance và đều chấp nhận sự kiểm soát của ĐCSTQ. Nhà bình luận Chu Hiểu Huy cho hay, nội dung Tiktok sản xuất thường phù hợp với quan điểm của Bắc Kinh. Đây là lý do tại sao gói lập pháp trị giá 95 tỷ USD được Hạ viện Mỹ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 4 có bao gồm dự luật thoái vốn hoặc cấm TikTok.

Ông Chu nhận định, một khi TikTok bị thoái vốn hoặc bị cấm ở Hoa Kỳ, nó không chỉ làm giảm nguy cơ ĐCSTQ đánh cắp quyền riêng tư của người Mỹ, giảm sự can thiệp của chế độ này vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ mà còn giảm ảnh hưởng của họ đối với thanh thiếu niên Mỹ.

Ngoài việc làm tổn hại về thể chất và tinh thần của một số thanh niên, ĐCSTQ còn nhắm vào giới tinh hoa tương lai của Mỹ bằng cách mời họ đến Trung Quốc để tẩy não.

Vào tháng 1 năm nay, khi tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình trả lời thư cho người bạn ở Iowa, Hoa Kỳ, ông đã đặc biệt nhấn mạnh rằng, “tương lai của quan hệ Trung-Mỹ nằm ở giới trẻ”, và do đó ông Tập “đã công bố rằng trong 5 năm tới, 50.000 thanh thiếu niên Mỹ sẽ được mời đến Trung Quốc để trao đổi và học tập.

Vào cuối tháng 3, khi một nhóm thành viên mới của chính phủ Trung Quốc mời thanh niên Mỹ đến thăm Trung Quốc để học tập và trao đổi, 24 học sinh từ Trường Trung học của Hoa Kỳ đã kết thúc chuyến tham quan học tập tại Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc

Nhà bình luận Chu Hiểu Huy chỉ ra rằng, dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của Bắc Kinh, và khi ĐCSTQ nỗ lực sử dụng “văn hóa đảng” tà ác và biến dị của mình để gây nhầm lẫn cho công chúng, ‘đổi trắng thay đen’, thì những học sinh trung học của Mỹ này đã nhìn thấy một “nền văn hóa Trung Hoa và một Trung Quốc khác”. 

Bao nhiêu người trong số này sẽ chấp nhận việc tẩy não của ĐCSTQ? Liệu họ có tiếp tục nhầm lẫn “ĐCSTQ” với “Trung Quốc” và với người dân Trung Quốc hay không? Nhà bình luận gốc Hoa, Chu Hiểu Huy nhấn mạnh, chính phủ hiện tại của Hoa Kỳ và đảng đối lập không được bỏ qua điều này.

Theo ông Chu, mục đích của ba chiến thuật xảo quyệt của ĐCSTQ đối với thanh thiếu niên Mỹ rất rõ ràng, bao gồm: phá hoại xã hội Mỹ, chia rẽ xã hội Mỹ và phá hủy tương lai của nước Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ và đảng đối lập đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để đối phó với ĐCSTQ, nhưng họ vẫn chưa làm đủ về mặt này và vẫn cần có những cuộc phản công mạnh mẽ hơn nữa.