Hai cựu quan chức FBI bị cáo buộc khai sai trước Quốc hội Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/10 cho biết hai cựu quan chức FBI, Nikki Cole Floris và Bradley Benavides, đã ra trình diện theo lệnh bắt sau khi bị cáo buộc khai sai trước Quốc hội về mức độ tham gia của họ trong các cuộc điều tra liên quan Hunter Biden. Đây là cáo buộc trong đơn hình sự; vụ án chưa có phán quyết về tội danh.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/10 cho biết hai cựu quan chức FBI, Nikki Cole Floris và Bradley Benavides, đã ra trình diện theo lệnh bắt sau khi bị cáo buộc khai sai trước Quốc hội về mức độ tham gia của họ trong các cuộc điều tra liên quan Hunter Biden. Đây là cáo buộc trong đơn hình sự; vụ án chưa có phán quyết về tội danh.
Cáo buộc từ lời khai năm 2023
Theo thông cáo của Văn phòng Công tố liên bang tại Washington, bà Floris, 46 tuổi, và ông Benavides, 56 tuổi, mỗi người bị buộc tội về một cáo buộc đưa ra phát biểu sai trong vấn đề thuộc thẩm quyền của nhánh lập pháp, theo điều 18 U.S.C. § 1001(a)(2). Hai người từng làm việc trong Nhóm Đặc nhiệm về Ảnh hưởng Nước ngoài của FBI, gọi tắt là FITF, đơn vị đã giải thể.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện phỏng vấn hai người trong năm 2023 để tìm hiểu vai trò của FITF đối với các cuộc điều tra về Hunter Biden, con trai cựu Tổng thống Joe Biden. Theo Bộ Tư pháp, bà Floris nói mình không tham gia thảo luận nào về Hunter Biden trong thời gian ở FITF. Ông Benavides khai rằng ông chỉ biết FBI có máy tính xách tay liên quan Hunter Biden sau khi đọc Wikipedia vào năm 2023.
Đơn vị công tố nói tài liệu, liên lạc cùng thời điểm và lời kể của nhân chứng trong bản khai hỗ trợ đơn hình sự mâu thuẫn với hai lời khai đó. Cơ quan này cáo buộc bà Floris đã thảo luận thường xuyên về các cuộc điều tra trong hơn một năm, còn ông Benavides đã trao đổi với những người của FBI về máy tính xách tay trước cuộc bầu cử năm 2020. Bà Floris từng giữ chức phó giám đốc phụ trách FITF từ giữa năm 2019 tới giữa năm 2022; ông Benavides là trưởng bộ phận của nhóm từ giữa năm 2019 tới cuộc bầu cử năm 2020.
Luật sư hai người bác bỏ cáo buộc
Fox News dẫn luật sư của bà Floris nói bà đã phục vụ FBI gần 20 năm và cáo buộc mới là sai, đồng thời cho rằng thời điểm khởi tố trước bầu cử có động cơ chính trị. Luật sư của ông Benavides cũng bác bỏ đơn hình sự, nói thân chủ nhiều năm tham gia chống khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia, và cho biết sẽ trình bày lập luận tại tòa.
Công tố viên liên bang Jeanine Pirro và Giám đốc FBI Kash Patel đưa ra những phát biểu chỉ trích hành vi mà họ cho là khai gian trước Quốc hội. Đó là quan điểm của phía cơ quan điều tra và công tố, không phải kết luận của tòa án. Thông cáo Bộ Tư pháp nêu rõ mọi cáo buộc trong đơn hình sự chỉ là cáo buộc; bị can được suy đoán vô tội cho tới khi tội danh được chứng minh vượt ngưỡng nghi ngờ hợp lý theo luật Mỹ.
Nguồn: Fox News, bài của Greg Norman-Diamond ngày 23/10/2026; Văn phòng Công tố liên bang tại Washington, thông cáo ngày 23/10/2026. Bài viết tổng hợp độc lập từ hai nguồn công khai. Tuệ Minh.


