Thứ Tư, 21.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

ASIC tìm hiểu thông tin về kế hoạch lên sàn không thành của Firmus

Cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia cho biết đang tìm hiểu thông tin về kế hoạch lên sàn không thành của Firmus, doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu được Nvidia hậu thuẫn. Kế hoạch bị hủy trong tháng này sau khi các nhà đầu tư lớn không chấp nhận mức giá chào bán.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ một trung tâm dữ liệu đang lắp đặt, không phải ảnh cơ sở Firmus.
Ảnh minh hoạ.

Cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia cho biết đang tìm hiểu thông tin về kế hoạch lên sàn không thành của Firmus, doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu được Nvidia hậu thuẫn. Kế hoạch bị hủy trong tháng này sau khi các nhà đầu tư lớn không chấp nhận mức giá chào bán.

Trong phiên làm việc trước Ủy ban đặc biệt hỗn hợp về trí tuệ nhân tạo của Quốc hội liên bang ngày 20/10, Chris Savundra, Giám đốc điều hành phụ trách thực thi và tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC), được hỏi liệu cơ quan có xem xét khả năng Firmus cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho nhà đầu tư hay không.

Ông Savundra trả lời hiện chưa có cuộc điều tra chính thức, nhưng ASIC đang tiến hành tìm hiểu thông tin theo quy trình thông thường.

Vấn đề ban đầu được Thượng nghị sĩ đảng Quốc gia Ross Cadell nêu ra. Ông cho biết một nghị sĩ đồng nghiệp đã gửi thư yêu cầu ASIC xem xét kế hoạch chào bán cổ phiếu.

Tổng giám đốc ASIC Scott Gregson nói cơ quan có vai trò giới hạn khi một doanh nghiệp lần đầu chào bán cổ phần ra công chúng. Mối quan tâm chính là bảo đảm nhà đầu tư không nhận thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; đây thường là vấn đề cơ quan xem xét sau sự kiện.

Firmus, có trụ sở tại Sydney, rút hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Australia ngày 9/10, hai tuần trước thời điểm dự kiến bắt đầu giao dịch.

Theo thông báo được Maas Group chuyển tới thị trường, hội đồng quản trị Firmus quyết định tiếp tục kế hoạch không phù hợp lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp và cổ đông. Maas vừa là nhà đầu tư vừa là nhà cung cấp của Firmus.

Firmus từng dự kiến chào bán cổ phiếu với giá 11 đôla Australia, tương ứng mức định giá tối đa 43,7 tỷ đôla Australia, gần gấp ba mức định giá hai tháng trước.

Tháng 8, Firmus huy động 2 tỷ USD từ những nhà đầu tư gồm Nvidia, công ty đầu tư Mỹ Coatue, tập đoàn đầu tư vốn tư nhân Blackstone và công ty giao dịch Jane Street, với mức định giá hơn 10,5 tỷ USD.

Một ngày trước khi kế hoạch lên sàn bị rút lại, Marta Khomyn, giảng viên cao cấp về tài chính và phân tích dữ liệu tại Đại học Adelaide, cho biết Firmus đã ký hợp đồng cho 912 megawatt công suất điện toán, đơn vị đo công suất điện mà khách hàng đã đăng ký sử dụng.

Tuy nhiên, mới có 46 megawatt, khoảng 5%, đi vào hoạt động. Tỷ lệ tương ứng của những đối thủ như NextDC, doanh nghiệp trung tâm dữ liệu niêm yết lớn nhất Australia, vào khoảng một phần tư.

Bà Khomyn cho biết Firmus còn khác các công ty trung tâm dữ liệu truyền thống, vốn chủ yếu cho thuê không gian và điện để khách hàng đưa chip máy tính của họ vào vận hành.

Firmus tự mua và sở hữu chip. Do Nvidia giới thiệu chip mới hằng năm, chip cũ mất giá nhanh, tạo nguy cơ doanh nghiệp phải nắm giữ thiết bị lạc hậu.

Firmus có hai cơ sở đang hoạt động tại Melbourne và Singapore, cùng năm cơ sở khác dự kiến vận hành trong vòng hai năm. Tháng 9, doanh nghiệp ký với OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, làm khách hàng chủ chốt của hai cơ sở dự kiến tại Malaysia; đồng thời công bố thỏa thuận cung cấp năng lực điện toán ở Đông Nam Á với Meta, công ty mẹ Facebook.

Maas Group, hoạt động trong xây dựng và kỹ thuật điện, đã chi 410 triệu đôla Australia để nắm khoảng 3,2% Firmus, và có đơn hàng 855 triệu đôla Australia để chế tạo thiết bị điện cho các trung tâm của doanh nghiệp này.

Sau khi giá cổ phiếu Maas giảm mạnh dẫn đến yêu cầu giải trình của sở giao dịch ngày 8/10, Maas tạm ngừng giao dịch cổ phiếu ngày 9/10 trong lúc chuẩn bị thông báo về quan hệ với Firmus. Chiều cùng ngày, Maas cho biết mảng điện vẫn thực hiện hợp đồng với Firmus; tổng đơn hàng của Firmus cho các năm tài chính 2026 và 2027 vào khoảng 1,1 tỷ đôla Australia.

Theo Rex Widerstrom, The Epoch Times. Các khoản tiền không ghi USD trong bài nguồn được trình bày theo đôla Australia; việc ASIC tìm hiểu thông tin chưa đồng nghĩa đã mở điều tra chính thức hay kết luận sai phạm.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN