Thứ Tư, 21.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Sức khoẻ

Nigeria xác nhận ca Ebola đầu tiên năm 2026, truy vết 44 người tiếp xúc

Nhà chức trách Nigeria ngày 20/10 xác nhận ca Ebola đầu tiên của nước này trong năm, phát hiện ở một phụ nữ đi máy bay từ Uganda tới quốc gia Tây Phi.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ vật dụng kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, không phải ảnh bệnh nhân hoặc bệnh viện ở Nigeria.
Ảnh minh hoạ.

Nhà chức trách Nigeria ngày 20/10 xác nhận ca Ebola đầu tiên của nước này trong năm, phát hiện ở một phụ nữ đi máy bay từ Uganda tới quốc gia Tây Phi.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Liên bang Nigeria, bệnh nhân nhập một bệnh viện tư và được điều trị vài ngày trước khi chẩn đoán được xác nhận. Bà đang cách ly và được chăm sóc y tế.

Nhà chức trách xác định 44 người gần đây tiếp xúc gần với bệnh nhân và đang truy tìm những người này.

Cơ quan y tế yêu cầu mọi cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Nigeria cảnh giác cao độ, nhanh chóng nhận diện và cách ly ca nghi nhiễm. Các quan chức nói không cần hoảng loạn; điều quan trọng là cập nhật thông tin, vệ sinh tay, biết triệu chứng và hỏi cơ quan y tế công cộng nếu nghi ngờ phơi nhiễm.

Nigeria có dân số hơn 230 triệu người. Ebola là bệnh nghiêm trọng do các virus Ebola gây ra, lây qua tiếp xúc dịch cơ thể của người nhiễm hoặc bề mặt, vật liệu nhiễm những dịch này. Bệnh có nhiều triệu chứng, gồm chảy máu và sốt.

Một trong những đợt bùng phát Ebola lớn nhất lịch sử đang diễn ra tại Congo ở Trung Phi. Quan chức Congo ngày 20/10 nói số ca đã tăng lên 9.552, với khoảng một nửa số người mắc tử vong.

Đợt dịch do virus Bundibugyo, một loại virus Ebola, gây ra. Chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt cho Ebola do virus này, dù quan chức Congo đang sử dụng vaccine đã được cho phép chống virus Zaire.

Bác sĩ Jean Kaseya, tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), viết trên X ngày 20/10 rằng đợt dịch đã trở thành đợt có phạm vi địa lý rộng nhất lịch sử, ảnh hưởng nhiều nước trên ba khu vực của châu Phi.

Ông cho biết tổ chức đã bắt đầu huy động hỗ trợ Nigeria, tăng cường đáp ứng tại Congo và Kenya, đồng thời duy trì cảnh giác cao ở Uganda.

Uganda, giáp Congo, báo cáo 20 ca Ebola được xác nhận và một số trường hợp tử vong trong năm. Bộ trưởng Y tế Uganda hồi tháng 7 nói nước này chính thức hết Ebola sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện.

Kenya ở Đông Phi, giáp Uganda về phía đối diện Congo, gần đây xác nhận một ca Ebola ở bệnh nhân nam từng sống tại Congo. Bệnh nhân đã tử vong.

Đến ngày 20/10, quan chức Kenya báo cáo thêm tám ca, tất cả từng tiếp xúc bệnh nhân đầu tiên. Tổng cộng 134 người tiếp xúc bệnh nhân đã được cách ly. Bác sĩ Patrick Amoth, người phụ trách y tế của Kenya, nói trong thông cáo rằng đến thời điểm đó chưa có bằng chứng lây truyền ngoài nhóm này.

Trong đánh giá trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập ở mức cao do lây truyền trong khu vực gia tăng, đi lại quốc tế, di chuyển dân cư, sân bay và cảng biển lớn, biên giới đất liền dễ qua lại, điểm vượt biên phi chính thức và các tuyến thương mại. Việc triệu chứng Ebola giai đoạn đầu trùng với những bệnh gây sốt phổ biến như sốt rét, sốt Lassa và bệnh lưu hành khác cũng là một yếu tố.

Theo Zachary Stieber, The Epoch Times.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN