Chủ Nhật, 18.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Ông Rubio: Mỹ dành tối đa 60 ngày rà soát việc hoãn trừng phạt và thuế quan với Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm 17/10 rằng Tổng thống Donald Trump đã hoãn quyết định cuối cùng về việc khôi phục các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Nga, đồng thời dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động kinh tế của việc trì hoãn.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ bồn chứa dầu, tàu chở nhiên liệu và đồng hồ cát biểu trưng cho việc rà soát chính sách thương mại năng lượng.
Ảnh minh hoạ mang tính biểu trưng; không phải ảnh một cảng dầu hay văn kiện thực tế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm 17/10 rằng Tổng thống Donald Trump đã hoãn quyết định cuối cùng về việc khôi phục các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Nga, đồng thời dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động kinh tế của việc trì hoãn.

Thông tin mới về thời gian đánh giá được đưa ra sau phản ứng của ông Zelensky đối với quyết định miễn trừng phạt mới mà DKN đã đưa tin. Các biện pháp được miễn thuộc đạo luật mới; theo mục 4(b) trong sắc lệnh ngày 16/10, các chế tài có trước thuộc những sắc lệnh liên quan vẫn được giữ nguyên.

Ngày 16/10, ông Trump miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới được cho phép liên quan đến Nga, trong đó có các chế tài nhắm vào năm nước mua dầu khí Nga lớn nhất. Luật cho phép áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những nước này và lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga.

Ông Trump viện dẫn lợi ích quốc gia nhưng không giải thích cụ thể việc miễn áp dụng phục vụ lợi ích đó như thế nào. Động thái này diễn ra sau một thỏa thuận tạm thời dỡ bỏ trừng phạt để đổi lấy nguồn cung dầu diesel Nga; ông Trump cho rằng nguồn cung này sẽ giúp giảm giá nhiên liệu.

Việc miễn áp dụng không có ngày hết hạn cố định, mà có hiệu lực cho đến khi ông Trump hoặc Ngoại trưởng quyết định cần có hành động tiếp theo.

Cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thuộc Đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina, là người thúc đẩy đạo luật được ông Trump ký ngày 18/9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chỉ trích quyết định hoãn trừng phạt Nga của ông Trump.

Trong bài đăng trên X hôm thứ Bảy, ông Zelenskyy nói rằng tình hình đã trở nên “khó khăn” khi không còn ông Graham.

“Tôi muốn cảm ơn cả các thành viên Dân chủ và Cộng hòa đã ủng hộ dự luật của ông ấy. Đó là một thắng lợi lớn: sự ủng hộ thực sự từ cả hai đảng này,” ông Zelenskyy nói.

“Và giờ đây, quyết định đảo ngược tất cả những điều này, ngăn chặn tất cả những điều này, theo tôi là sai. Và điều đó chắc chắn chỉ có lợi cho người Nga. Nó chỉ làm họ thêm hài lòng và càng muốn tiếp tục giết người. Điều này chắc chắn không chấm dứt chiến tranh.”

Ngày 10/10, ông Trump nói Ukraine nên thay thế ông Zelenskyy, cáo buộc nhà lãnh đạo này từ chối những cơ hội chấm dứt chiến tranh và tấn công các nhà máy lọc dầu Nga bất chấp những đề nghị ngừng hoạt động đó.

Ông Trump nói các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu làm gián đoạn nguồn cung diesel toàn cầu và gây thiệt hại cho nông dân, chủ trang trại chăn nuôi Mỹ. Lời chỉ trích của ông được đưa ra sau khi ông Zelenskyy phản đối một thỏa thuận của Mỹ cho phép Nga xuất khẩu diesel bất chấp các lệnh trừng phạt.

Theo thỏa thuận công bố ngày 9/10, ông Trump nói Nga sẽ lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn diesel, tiếp đến là 500.000 tấn vào tháng 11 và một triệu tấn vào tháng 12. Ba triệu tấn nữa có thể được cung cấp sau đó, tùy tình trạng các nhà máy lọc dầu.

Ông Trump nói nguồn cung bổ sung sẽ kéo giảm giá diesel, vốn đã tăng trong thời gian diễn ra các cuộc xung đột liên quan đến Iran và Ukraine.

Ông Zelenskyy nói doanh thu từ diesel Nga sẽ tài trợ cho vũ khí, tên lửa, thiết bị bay không người lái và lính đánh thuê. Ông cũng cáo buộc Washington dùng các cuộc đàm phán với giới chức Ukraine làm màn che cho những giao dịch với Nga.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thuộc Đảng Dân chủ, bang New Hampshire; lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, bang New York; và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thuộc Đảng Dân chủ, bang Massachusetts, đều chỉ trích thỏa thuận diesel với Nga, gọi đó là “sự phản bội hoàn toàn đối với Ukraine”.

“Tổng thống phải chấm dứt cuộc chiến của ông ấy với Iran thay vì tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga,” các thượng nghị sĩ Dân chủ nói trong một tuyên bố.

Giá xăng tại Mỹ đã tăng đáng kể trong năm qua nhưng đang bắt đầu giảm.

Theo AAA, giá trung bình toàn quốc của một gallon xăng không chì thông thường tại Mỹ ngày 18/10 là 4,29 USD. Một năm trước, mức giá là 3,04 USD; còn ngày 18/9 là 4,46 USD.

Giá diesel trung bình tính đến ngày 18/10 là 6,32 USD/gallon, so với 3,63 USD/gallon một năm trước.

Giá xăng có thể là yếu tố mang tính quyết định trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Nhà thăm dò dư luận Robert Cahaly nói với The Epoch Times hồi tháng 9 rằng giá nhiên liệu và các chi phí liên quan tăng lên là “yếu tố thực sự duy nhất đang tạo ra tác động”.

Ông Trump nhiều lần nói rằng ông sẽ cấp cho mỗi người Mỹ trưởng thành một tấm séc 5.000 USD nếu Đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tác giả: Tom Gantert. Timothy Frudd, Jeremy Lott và Reuters đóng góp cho bài viết. Nguồn: The Epoch Times, ngày 18/10/2026.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN