DNC kiện ông Trump và Nhà Trắng về việc dùng ngân sách chi quảng cáo
Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) ngày 7/10 kiện Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng về việc dùng tiền của người nộp thuế chi trả một số quảng cáo phát trên truyền hình toàn quốc, cáo buộc việc này vi phạm quy định ngân sách liên bang.

Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) ngày 7/10 kiện Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng về việc dùng tiền của người nộp thuế chi trả một số quảng cáo phát trên truyền hình toàn quốc, cáo buộc việc này vi phạm quy định ngân sách liên bang.
Đây là diễn biến pháp lý sau việc ông Trump nói MAGA Inc. sẽ chi trả quảng cáo, đã được DKN đưa tin.
Đảng Dân chủ đề nghị một tòa án liên bang tại Đặc khu Columbia tuyên bố tổng thống và Nhà Trắng đã hành động trái pháp luật và vượt thẩm quyền khi xây dựng, phát sóng các quảng cáo mà bên nguyên gọi là “tuyên truyền chính trị hoàn toàn mang tính đảng phái”, rồi thanh toán bằng ngân sách Quốc hội cấp.
Chủ tịch DNC Ken Martin cho rằng các quảng cáo là “nỗ lực cuối cùng nhằm cứu Đảng Cộng hòa” trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ kiện trong ngày 7/10.
Trong bài đăng Truth Social ngày 5/10, ông Trump đề cập tranh cãi và nói ông xem đây là những quảng cáo yêu nước cho đất nước. Ông viết: “Cánh tả cấp tiến bất bình vì tôi thực hiện những quảng cáo mà tôi coi là sự quảng bá tích cực cho nước Mỹ vĩ đại của chúng ta, và thanh toán bằng tiền của nước Mỹ.”
Tổng thống cho biết ông sẽ chi trả quảng cáo bằng tiền của mình và tiền từ ủy ban hành động chính trị MAGA Inc.
Ngày 6/10, quảng cáo thứ năm bắt đầu phát sóng với thông báo “do Chính phủ Mỹ chi trả”, nhấn mạnh chiến dịch tại Venezuela hồi tháng 1. Theo đơn kiện, quảng cáo mang tên “Final Battle” được phát trong chương trình “Dancing with the Stars” trên ABC và Disney+, rồi xuất hiện lại sáng 7/10 trong chương trình “Fox and Friends” với cùng thông báo về nguồn chi trả.
DNC cáo buộc ít nhất 100.000 USD ngân sách công đã được chi cho quảng cáo kể từ khi ông Trump thông báo sẽ tự tài trợ các quảng cáo tiếp theo. Trong đơn kiện, đảng này cho rằng ông Trump, Nhà Trắng và các cơ quan khác chi trả quảng cáo nhằm dành tiền của MAGA Inc. cho các ứng viên Cộng hòa. Đây là lập luận của bên nguyên, chưa phải kết luận của tòa án.
Các nghị sĩ Dân chủ bắt đầu chất vấn về quảng cáo từ tháng 9, khi chúng được phát sóng.
Ngày 25/9, Nhà Trắng nói các quảng cáo được công bố rõ ràng, là thông báo phục vụ công chúng không mang tính đảng phái, tương tự quảng cáo dưới chính quyền của cả hai đảng trước đây. Các tổng thống dân cử đã dùng loại quảng cáo này để giải thích chính sách và giới thiệu tầm nhìn về đất nước.
“Các thông báo rõ ràng không phải quảng cáo tranh cử; Tổng thống Trump không có tên trên lá phiếu và không có lời kêu gọi hành động”, Nhà Trắng nói. “Thay vào đó, các thông báo nhắc người Mỹ yêu đất nước và biết vì sao đất nước đáng được bảo vệ — ở trong nước, tại biên giới và ở nước ngoài.”
Theo đơn vị theo dõi quảng cáo chính trị AdImpact, các quảng cáo đã tiêu tốn hơn 12 triệu USD. Các thành viên tiểu ban Quốc hội phụ trách an ninh nội địa cho biết Bộ An ninh Nội địa, một bên bị kiện, dành 20 triệu USD cho quảng cáo từ một dự luật cấp ngân sách.
Jill McLaughlin — The Epoch Times. Nguồn: bài gốc ngày 8/10/2026; đối chiếu việc nộp đơn kiện với thông cáo của DNC ngày 7/10.

