Quân đội Mỹ ấn định ngày 3/12 thi hành án tử hình với Nidal Hasan

Diễn biến mới sau quyết định phê chuẩn đã đưa tin ngày 6/10: Lục quân ấn định ngày, giờ và địa điểm thi hành án.
Nidal Hasan, người bị kết án trong vụ thảm sát Fort Hood năm 2009, dự kiến bị thi hành án tử hình bằng xử bắn vào ngày 3/12.
Quyền Bộ trưởng Lục quân Adam Telle thông báo việc thi hành án trong bản ghi nhớ đăng trên X hôm thứ Ba, ngày 6/10.
Địa điểm thi hành án là chính căn cứ Lục quân ở Texas nơi Hasan thực hiện hành vi phạm tội.
Hasan là một thiếu tá Lục quân và bác sĩ tâm thần sinh tại Mỹ, đóng quân ở Fort Hood khi sát hại 13 người cùng một thai nhi và làm 32 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố Hồi giáo ngày 5/11/2009.
Ông Telle cho biết việc thi hành án sẽ diễn ra lúc 13 giờ theo giờ miền Trung nước Mỹ, và “sĩ quan phụ trách thi hành án sẽ là chỉ huy Trại giam Kỷ luật Hoa Kỳ”.
Một quan chức Lầu Năm Góc thông báo hôm thứ Hai, ngày 5/10, rằng Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc xử bắn Hasan. Bồi thẩm đoàn quân sự tháng 8/2013 kết tội ông ta về cả 13 cáo buộc giết người có chủ mưu và 32 cáo buộc mưu sát có chủ mưu.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói trong tuyên bố trên X ngày 5/10 rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đề nghị thi hành án tử hình và một đội xử bắn của Lục quân sẽ thực hiện. Ông Parnell mô tả các nạn nhân của vụ xả súng là những quân nhân Mỹ không có vũ khí.
“Ngày phán xét đối với Hasan cuối cùng cũng đã tới”, ông Parnell viết.
Trong bài trả lời tuyên bố của ông Parnell trên X, ông Hegseth viết: “Công lý”.
Hasan bị giam tại khu dành cho tử tù quân sự thuộc Trại giam Kỷ luật Hoa Kỳ ở Fort Leavenworth, Kansas. Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ thi hành án tử hình đầu tiên của quân đội kể từ năm 1961.
Tháng 4, Bộ Tư pháp cho phép dùng đội xử bắn, ghế điện và khí độc làm phương thức thi hành án trong các vụ án liên bang.
Hasan là một trong bốn người đang ở khu tử tù quân sự.
Tác giả: Kimberly Hayek. Dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, ngày 7/10/2026.


