Đại Kỷ Nguyên

Từ thiết kế đồ họa đến hoa thủy tinh: hành trình tự học nghề của cô gái Hà Nội

Ảnh minh hoạ đôi tay tạo hình cánh hoa thủy tinh trước đèn khò, bên cạnh là hoa sen và hoa hồng thủy tinh; không phải ảnh chụp nhân vật.

Ảnh minh hoạ quá trình tạo hình hoa thủy tinh; không phải ảnh chụp Nguyễn Thu Hà.

Ảnh minh hoạ đôi tay tạo hình cánh hoa thủy tinh trước đèn khò, bên cạnh là hoa sen và hoa hồng thủy tinh; không phải ảnh chụp nhân vật.
Ảnh minh hoạ quá trình tạo hình hoa thủy tinh; không phải ảnh chụp Nguyễn Thu Hà.

Nguyễn Thu Hà, sinh năm 2000 ở Hà Nội, rời công việc thiết kế đồ họa để học chế tác hoa thủy tinh bằng đèn khò. Những cánh hoa trong suốt được tạo hình từng phần dưới ngọn lửa, rồi ghép và ủ trong lò để sản phẩm ổn định. Câu chuyện của Hà cho thấy phía sau một món đồ thủ công nhỏ là nhiều giờ luyện tay nghề và chấp nhận làm lại.

Một lựa chọn nghề từ sự tò mò

Theo bài phỏng vấn của VietNamNet đăng ngày 24/10, Hà đã làm thiết kế đồ họa bốn năm trước khi tình cờ xem một video về cách làm hoa sen bằng thủy tinh. Cô tìm hiểu kỹ thuật lampwork — dùng nhiệt từ đèn khò làm mềm thanh hoặc ống thủy tinh để người thợ tạo hình — rồi quyết định thử sức nghiêm túc với nghề này.

Hà nói công việc thiết kế từng mang lại cho cô nhiều kinh nghiệm, nhưng việc trực tiếp làm với vật liệu và thấy một sản phẩm thành hình bằng đôi tay tạo cho cô cảm hứng khác. Cô cũng nhìn thấy những thay đổi do trí tuệ nhân tạo đem tới ngành thiết kế và muốn phát triển một kỹ năng thủ công. Đây là lý do lựa chọn nghề được Hà chia sẻ với VietNamNet, không phải nhận định rằng công việc thiết kế sẽ bị thay thế.

Không theo học một lớp chuyên môn, Hà xem tài liệu và video của những người thợ, tự tìm hiểu dụng cụ, nguyên liệu rồi luyện từng thao tác. Thời gian đầu, không ít chi tiết bị nứt, lệch dáng hoặc có màu chưa đạt, buộc cô làm lại. Theo Hà, chế tác hoa thủy tinh đòi hỏi sự phối hợp giữa quan sát, cảm nhận màu sắc, kiểm soát nhiệt và chọn đúng thời điểm thao tác.

Từng cánh hoa qua lửa và lò ủ

Quy trình Hà mô tả bắt đầu từ việc chọn màu, chuẩn bị thanh hoặc ống thủy tinh. Cô dùng ngọn lửa để làm mềm vật liệu, tạo hình từng cánh, ghép các phần thành bông rồi hoàn thiện nhụy, đài và cành. Sau khi chỉnh dáng, sản phẩm được đưa vào lò ủ nhằm giảm ứng suất trong thủy tinh, hạn chế nguy cơ nứt sau chế tác.

Đèn khò và vật liệu nóng cũng khiến công việc tiềm ẩn nguy cơ bỏng; người làm phải tập trung và dùng đồ bảo hộ phù hợp. Thủy tinh thay đổi hình dạng nhanh khi gặp nhiệt độ cao, nên một sai lệch nhỏ về thời điểm hoặc thao tác có thể khiến cả chi tiết phải bỏ đi. Đây là phần khó mà người xem thành phẩm thường không thấy.

Hiện Hà tiếp tục rèn kỹ thuật với các mẫu hoa hồng, hoa sen, mẫu đơn và lưu ly, đồng thời thử màu sắc và cách phối nhiều loại hoa. Theo lời cô trên VietNamNet, mỗi bông hoa do cô làm có giá khoảng 500.000 đến một triệu đồng, tùy thiết kế, số chi tiết và thời gian thực hiện. Đó là giá sản phẩm được nhân vật nêu tại thời điểm phỏng vấn, không phải mặt bằng giá chung của nghề.

Hà cho biết chuyển nghề đồng nghĩa bắt đầu lại, chịu áp lực về thời gian và những sản phẩm chưa đạt. Dù vậy, cô hài lòng vì có thể tiếp tục cải thiện tay nghề. Từ ý tưởng ban đầu trên một màn hình, công việc mới của Hà nay gắn với sự kiên nhẫn để tạo ra từng cánh hoa bằng thủy tinh.

Nguồn: VietNamNet, bài phỏng vấn Nguyễn Thu Hà ngày 24/10/2026. DKN.TV tổng hợp và biên tập độc lập từ thông tin được nhân vật chia sẻ với báo nguồn.

Tuệ Minh

Exit mobile version