Đại Kỷ Nguyên

Vật thể liên sao 3I/ATLAS “cận nhật” lại xuất hiện bất thường, các nhà khoa học khổ sở tìm kiếm sự thật

NASA phát hiện sao chổi liên sao 3I/ATLAS. Đây là quỹ đạo của sao chổi này khi đi qua hệ Mặt Trời. (NASA/JPL-Caltech)

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 31/10/2025 đưa tin: Vật thể liên sao số ba 3I/ATLAS vào ngày 29 tháng 10, ngày “cận nhật” của nó, lần đầu tiên cho thấy sự tăng tốc phi trọng lực, độ sáng của nó tăng lên nhanh chóng và màu sắc còn xanh hơn cả Mặt Trời. Hiện tượng bất thường này một lần nữa khiến các nhà khoa học phải kêu gọi, hãy tôn trọng sự thật, ghi lại dữ liệu, đừng cố bám giữ vào các khuôn khổ lý thuyết khoa học hiện có.

Tiến sĩ Avi Loeb, giáo sư khoa học tại Đại học Harvard, đã viết một bài báo vào ngày 31, chỉ ra rằng một báo cáo của kỹ sư hàng hải, tiến sĩ toán học Davide Farnocchia thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, cho thấy 3I/ATLAS đã thể hiện sự tăng tốc phi trọng lực vào ngày “cận nhật”. Ngoài ra, các hình ảnh mới được chụp bởi các thiết bị trên vệ tinh STEREO, SOHO và GOES-19 cho thấy độ sáng của nó tăng lên nhanh chóng và màu sắc xanh hơn cả Mặt Trời.

Tiến sĩ Loeb phân tích rằng, nếu 3I/ATLAS được đẩy bởi hiệu ứng tên lửa do khí phụt ra, dựa trên dữ liệu từ báo cáo của Farnocchia, thì 3I/ATLAS sẽ mất khoảng một phần mười khối lượng của nó trong thời gian cần thiết để đi qua một không gian tương đương với điểm cận nhật. Tiến sĩ Loeb cho biết, sự mất mát khối lượng lớn như vậy sẽ có thể được phát hiện dưới dạng một đám khí khổng lồ bao quanh 3I/ATLAS trong khoảng thời gian tháng 11 và tháng 12 năm 2025.

Trong bài viết của mình, ông chỉ ra rằng tàu thăm dò Juice của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) sẽ là tàu đầu tiên phát hiện sự mất mát khối lượng của vật thể liên sao này trong tuần đầu tiên của tháng 11. Sau đó, vào ngày 19 tháng 12 năm 2025, 3I/ATLAS sẽ đến điểm gần Trái Đất nhất, khi đó, hàng trăm kính thiên văn mặt đất cũng như các kính thiên văn không gian Hubble và Webb sẽ có cơ hội quan sát tốt nhất. Dựa trên những dữ liệu này, sẽ có thể làm rõ liệu 3I/ATLAS có bị mất một phần mười khối lượng của nó gần điểm cận nhật do thăng hoa băng dễ bay hơi dưới ánh nắng Mặt Trời mạnh hay không.

Tiến sĩ Loeb tin rằng hiện tượng tăng sáng bất thường của 3I/ATLAS có thể liên quan đến sự bốc hơi trên quy mô lớn. Ngoài ra, sự tăng tốc phi trọng lực có thể là một đặc điểm kỹ thuật của một động cơ bên trong, điều này có lẽ cũng giải thích cho báo cáo rằng 3I/ATLAS có màu xanh hơn Mặt Trời.

Ông chỉ ra rằng, đối với một sao chổi tự nhiên, màu xanh này là rất đáng ngạc nhiên. Thông thường, bụi sẽ làm cho ánh sáng Mặt Trời bị tán xạ trở nên đỏ hơn, vì vậy ông cho rằng việc 3I/ATLAS có màu xanh ở điểm cận nhật là đặc tính đáng ngạc nhiên thứ chín của nó. Hiện tượng này có thể được giải thích bằng một động cơ nhiệt độ cao hoặc một nguồn sáng nhân tạo. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng, đây cũng có thể là đặc điểm của khí carbon monoxide bị ion hóa trong các sao chổi tự nhiên.

Những hiện tượng bất thường của 3I/ATLAS đang thách thức nhận thức của các nhà khoa học. Tiến sĩ Loeb kể lại một câu chuyện nhỏ xảy ra vào ngày 30. Với tư cách là Viện trưởng Viện Lý thuyết và Tính toán của Đại học Harvard, ông chủ trì một bữa tiệc trưa vào thứ Năm hàng tuần, với sự tham gia của hơn một trăm nhà vật lý thiên văn. Tại bữa trưa, có bốn bài báo cáo về những tiến bộ mới nhất trong vật lý thiên văn. Kết luận của một báo cáo vào ngày 30 có đề cập: “Dường như rất khó để giải thích các hiện tượng bất thường mà dữ liệu thể hiện bằng một mô hình lý thuyết tinh vi”.

Vì vậy, Tiến sĩ Loeb đã nhắc nhở các nhà lý thuyết vật lý trẻ tuổi: “Các nhà vật lý thiên văn lý thuyết nếu chỉ vì không có mô hình lý thuyết nào để giải thích mà kết luận rằng dữ liệu nhất định là sai, thì đạo đức nghề nghiệp đó là không tốt.”

Thông tin thêm: 9 đặc tính đáng kinh ngạc của 3I/ATLAS do Tiến sĩ Loeb phát hiện

  1. Quỹ đạo của nó có góc nghiêng trong vòng 5 độ so với mặt phẳng hoàng đạo của các hành tinh quay quanh Mặt Trời, xác suất là 0,2%.
  2. Nó thể hiện một luồng phụt (phản đuôi) hướng về phía Mặt Trời, từ góc độ hình học, đây không phải là ảo ảnh quang học, điều này khác với các sao chổi thông thường.
  3. Khối lượng của lõi sao chổi (hạt nhân) của nó gấp khoảng một triệu lần 1I/`Oumuamua và khoảng một nghìn lần 2I/Borisov, đồng thời tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn cả hai, tổng xác suất thấp hơn 0,1%.
  4. Thời điểm nó đến đã được điều chỉnh chính xác, khiến nó ở gần điểm cận nhật, cách cả sao Hỏa, sao Kim và sao Mộc trong vòng vài chục triệu km, và không thể quan sát được từ Trái Đất, xác suất là 0,005%.
  5. Hàm lượng niken trong đám khí bao quanh nó cao hơn nhiều so với sắt (tương đương với hàm lượng trong các hợp kim niken được sản xuất công nghiệp), tỷ lệ niken-cyanogen của nó cao hơn tất cả các sao chổi đã biết vài bậc độ lớn, xác suất thấp hơn 1%.
  6. Hàm lượng khối lượng của nước trong đám khí của nó chỉ là 4%, trong khi nước là thành phần chính của các sao chổi thông thường.
  7. Nó thể hiện sự phân cực âm cực mạnh, điều chưa từng thấy ở bất kỳ sao chổi nào đã biết, xác suất thấp hơn 1%.
  8. Hướng bay đến của nó trùng với hướng của tín hiệu vô tuyến “Wow! Signal”, với sai số trong vòng 9 độ, xác suất là 0,6%.
  9. Nó thể hiện sự tăng tốc phi trọng lực tại “điểm cận nhật”, độ sáng tăng nhanh và màu sắc xanh hơn Mặt Trời.

Theo NTDTV

Exit mobile version