DKN.TV

Chiêm ngưỡng nguyên mẫu ngoài đời thực của các Pokemon

Sự trùng hợp đến lạ kỳ giữa pokemon và các con vật ngoài đời thực khiến không ít người bất ngờ và đặt câu hỏi “Liệu pokemon là hoàn toàn có thật?”

Pokemon từng là một trong những bộ phim yêu thích của rất nhiều trẻ nhỏ. Thế nhưng mọi người luôn cho rằng nó chỉ có trong truyện tranh, phim ảnh mà không hề biết hình thù những con vật này được tạo ra từ chính những phiên bản động vật trong đời thực.

Pikachu, chú chuột kinh điển là biểu tượng trong serie truyện Pokemon gốc, được lấy cảm hứng từ loài chuột túi Quokka.
Shellos có hình dáng giống với sên biển Chromodoris, khi cả hai đều có cơ thể lượn sóng màu xanh, 2 chiếc vây nằm bên thân và râu trên đỉnh đầu.
Sandslash sở hữu lớp vảy trên người, bộ móng vuốt và cả đôi mắt, phiên bản ngoài đời của nó không ai khác chính là loài tê tê.
Chú ong hiếu chiến Beedrill lấy cảm hứng từ chính quê nhà của Pokemon – Nhật Bản với thiết kế từa tựa như ong vò vẽ Nhật.
Loài Bọ ngựa đã được dùng để tạo nên khuôn mẫu cho Scyther, khi cả hai đều sở hữu thần hình màu xanh và cặp càng sắc nhọn.
Chatots sở hũu cái đầu ngộ nghĩnh hình nốt nhạc này có bộ lông giống hệt với loài két mẫu đơn – một loài chim thân hình sặc sỡ.
Victreebel – loài Pokemon hệ cây này lại có ngoại hình giống hệt với cây nắp ấm, chỉ có điều loài cây này ngoài đời không có răng nanh mà thôi.
Vileplume được lấy cảm hứng từ loài hoa ở vùng nhiệt đới có tên khoa học Rafflesia arnoldii – loài hoa Vua với kích thước lớn nhất thế giới.
Trubbish thì không có gì để diễn tả quá nhiều, vì cái tên của nó đã nói lên tất cả – chiếc túi rách.
Cái tên Krookodile đã dựa trên từ Crocodile – loài cá sấu, thế nên nó có kết cấu giống với loài cá sấu gharial của Ấn Độ không phải điều gì quá ngạc nhiên.
Magikarp ngáo ngơ thực chất không phải thứ gì đó quá xa lạ, mà nó chính là loài cá chép cảnh vô hại.
Kẻ cắp giấc mơ – Drowzee có ngoại hình giống với loài lợn vòi của Malaysia đến kỳ lạ, với chiếc mũi dài hơn những loài lợn bình thường, trông giống như chiếc vòi của loài voi.
Luvdisc có thiết kế rất đơn giản, phần thân hình trái tim với toàn bộ là màu hồng và đôi môi quyến rũ giống với loài cá tai tượng.
Poliwag được thiết kế dựa trên những chú nòng nọc trong suốt. Những chú nòng nọc bé xíu sau khi lớn lên sẽ trở thành những con ếch thực thụ, giống như Poliwag tiến hóa thành Poliwrath và Politoed. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hoa văn xoắn ốc trên bụng Poliwag ở ngoài đời thực lại chính là … phần ruột của loài nòng nọc này.
Caterpie được sáng tác dựa trên hình dáng của sâu bướm đặc biệt ở phương Đông. Chúng có một cái dấu ở trên đầu trông khá giống mắt trên đầu nhưng thực sự chúng ta không thể nhìn thấy mắt của loài sâu này.
Mudkip được lấy cảm hứng từ loài kỳ giông Mexico Axolotl khi cùng sở hữu những chiếc vây lớn và ngoại hình khá dễ thương.
Carnivine chính là loài cây hoa ăn thịt. Món khoái khẩu của nó là những con côn trùng xấu số.

Như có thể thấy ở trên, hình dạng thiết kế của các con Pokemon được lấy cảm hứng từ các loài động vật có thực.

Trao đổi với trang Digital Spy, Shigeru Ohmori, một nhà thiết kế nhân vật của công ty Pokemon, cho biết:

“Một cách để thiết kế các chú Pokemon là dựa vào thế giới động vật, có thể bắt đầu thiết kế của bạn dựa vào đó, rồi sáng tạo thêm”.

Có thể thấy rất rõ điểm này ở hình dạng của rất nhiều các con Pokemon.

Ảnh: Digital Spy

Tuy nhiên, không phải chỉ có duy nhất một cách để đưa ra ý tưởng mẫu thiết kế tiếp theo của các chú Pokemon. Có rất nhiều cách mà các nhà thiết kế có thể dựa vào để tiến hành tạo ra những nhân vật dễ thương và đầy màu sắc.

 

Quý Khải

Exit mobile version