
Bốn bang Florida, Iowa, Montana và Nebraska đã khởi kiện TP-Link Systems, cáo buộc nhà sản xuất bộ định tuyến che giấu những mối liên hệ đang tiếp diễn với Trung Quốc và gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về độ an toàn của sản phẩm. Công ty bác bỏ những cáo buộc này.
Theo bài viết của Frank Fang và Eva Fu trên The Epoch Times ngày 7/10, các tổng chưởng lý nộp những vụ kiện riêng biệt hôm 6/10, cáo buộc TP-Link Systems có hành vi kinh doanh không công bằng và lừa dối.
Các đơn kiện cho rằng công ty gây hiểu lầm do bỏ qua những thông tin quan trọng về việc vẫn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển, trợ cấp, nhà cung cấp và các công ty liên kết tại Trung Quốc.
TP-Link Systems, có trụ sở tại California, được tách khỏi TP-Link Technologies của Trung Quốc sau một đợt tái cấu trúc năm 2024. Đơn kiện cho rằng TP-Link Systems không công bố đầy đủ quan hệ với doanh nghiệp Trung Quốc mà Lầu Năm Góc xếp vào danh sách “công ty quân sự Trung Quốc” tháng 6/2026.
Các đơn kiện còn cáo buộc ứng dụng di động của TP-Link Systems thu thập dữ liệu nhạy cảm, gồm địa chỉ thư điện tử, vị trí và mã nhận dạng điện thoại, đồng thời có thể chia sẻ dữ liệu với các công ty liên kết để “tuân thủ pháp luật hiện hành”. Theo các bang, công ty không công bố các công ty liên kết tại Trung Quốc và nghĩa vụ của họ theo Luật Tình báo Quốc gia năm 2017 của Trung Quốc, vốn buộc doanh nghiệp hỗ trợ, trợ giúp và hợp tác với cơ quan tình báo.
Tổng chưởng lý Nebraska Mike Hilgers nói với The Epoch Times rằng vụ kiện nhằm bảo vệ quyền riêng tư, an ninh và tài chính của người dân Nebraska trước hành vi lừa dối của công ty bộ định tuyến internet lớn nhất nước. Ông cho rằng chuỗi cung ứng của doanh nghiệp vẫn đan xen với hệ sinh thái công nghệ được nhà nước Trung Quốc bảo trợ.
Các đơn kiện dẫn báo cáo nói đại diện hai doanh nghiệp từng cùng tham dự một sự kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc sau khi tách công ty.
Ông Steve Kovsky, phụ trách quan hệ doanh nghiệp của TP-Link Systems, nói trong tuyên bố ngày 6/10 rằng bốn vụ kiện dựa trên các tiền đề sai.
Theo ông Kovsky, TP-Link Systems là doanh nghiệp Mỹ, tuân thủ các luật của Mỹ về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, đáp ứng hoặc vượt các thông lệ tốt của ngành trong giám sát, phòng ngừa lỗ hổng, và không chia sẻ dữ liệu mạng của khách hàng với chính phủ nước ngoài hay bên thứ ba không được phép.
Tổng chưởng lý Iowa Brenna Bird nói trong tuyên bố gửi The Epoch Times rằng bà không tin những khẳng định ấy. Bà cho rằng TP-Link nói với người dân Iowa rằng bộ định tuyến an toàn nhưng không nói sự thật. Bài nguồn cũng dẫn nhận xét bộ định tuyến là “cửa trước kỹ thuật số” vào gia đình, trong khi nghiên cứu và sản xuất của doanh nghiệp có gốc rễ ở Trung Quốc.
Dẫn lời khai trước Quốc hội, các tổng chưởng lý cáo buộc bộ định tuyến TP-Link có lỗ hổng nghiêm trọng bị tin tặc do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn khai thác trong các chiến dịch Volt Typhoon và Flax Typhoon.
Những nhóm tấn công mạng Trung Quốc nhiều lần nhắm vào Mỹ trong những năm gần đây: Volt Typhoon và Flax Typhoon nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, còn Salt Typhoon nhắm vào mạng viễn thông Mỹ.
Các tổng chưởng lý cũng phản bác khẳng định nhà máy tại Việt Nam của TP-Link Systems tăng cường an ninh chuỗi cung ứng cho sản phẩm đến Mỹ. Đơn kiện cáo buộc chỉ 0,5% linh kiện trong sản phẩm làm tại nhà máy này có nguồn gốc Việt Nam, số còn lại đến từ hoặc đi qua Trung Quốc.
Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier nói trong tuyên bố rằng ông sẽ không để các gia đình bị dẫn dắt trao dữ liệu cá nhân cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bốn bang yêu cầu áp dụng phạt tiền và các biện pháp khắc phục khác. Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton đã khởi kiện TP-Link Systems với nội dung tương tự vào tháng 2.
Theo The Epoch Times, Frank Fang và Eva Fu, ngày 7/10/2026. Đối chiếu việc Iowa khởi kiện với thông cáo Tổng chưởng lý Iowa ngày 6/10.
