DKN.TV

Triển lãm tác phẩm tý hon như trong truyện cổ tích

Với kích thước nhỏ, thậm chí phải nhìn qua kính lúp nhưng các tác phẩm của những người thợ thủ công tài hoa… như đưa người xem bước vào thế giới cổ tích màu sắc.

Triển lãm Miniatura Dolls' House and Miniatures là sự kiện thường niên, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983 tại Birmingham (Anh). Năm nay, triển lãm diễn ra từ ngày 22-23/9 thu hút hàng trăm thợ thủ công giỏi trên thế giới tham dự.

Các tác phẩm mang tới trưng bày rất đa dạng từ gấu, đồ chơi tới mũ, giá sách, búp bê… với kích thước tý hon. Chúng đều được làm tỉ mẩn, chính xác đến từng chi tiết và là tâm huyết suốt nhiều tháng liền của những người thợ.

Những mô hình tý hon được thợ thủ công làm chính xác đến từng chi tiết, từ quần áo, giày dép đến các sợi tóc, nếp nhăn…
Tủ đựng đồ bếp dành cho người tý hon.
Một tác phẩm độc đáo, đòi hỏi nhiều kỹ năng khác tại triển lãm Miniatura Dolls’ House and Miniatures. Để hoàn thành mô hình này, người thợ phải mất vài tháng lên ý tưởng chi tiết, tìm nguyên liệu và chế tác.
Dave Pennant sở hữu bộ sưu tập gấu bông siêu nhỏ. Tác phẩm này còn nhỏ hơn cả mắt anh.
Mỗi tác phẩm đều đòi hỏi tính kiên nhẫn và sự tinh tế từ người thợ.
Bộ sưu tập đồng hồ tý hon được làm bằng đá cẩm thạch đủ màu sắc.
Một chiếc mũ phù thủy nhỏ xíu gắn lông vũ.
Hai chú gấu siêu nhỏ được nhìn qua kính lúp. Dù rất nhỏ, các chi tiết như mắt, mũi vẫn tinh tế. (Ảnh: Daily Mail)

Yến Yến (Tổng hợp)

Exit mobile version